Quan chức cấp cao Nga tới Iran giữa lo ngại của phương Tây về thoả thuận hạt nhân

Ngày 17/9, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Soigu đã có chuyến thăm Iran, tham gia hội đàm với người đồng cấp Iran.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) bắt tay với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tại văn phòng tổng thống ở Tehran, Iran tháng 8/2024. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran

Chuyến thăm diễn ra một ngày sau khi có nhiều thông tin về nỗi lo ngày một gia tăng của Mỹ và Anh về một thoả thuận hạt nhân tiềm tàng giữa Tehran và Moskva.

Phát biểu trong cuộc gặp ông Sergey Shoigu, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước sẽ được phát triển trên cơ sở liên tục, không ngừng nghỉ và lâu dài, đồng thời khẳng định chính phủ mới của Iran sẽ thực hiện các bước đi nhằm tăng cường hợp tác với Nga. Nhà lãnh đạo Tehran khẳng định việc tăng cường và củng cố hợp tác song phương là yếu tố giúp giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt đối với hai nước.

Tổng thống Pezeshkian bày tỏ hy vọng sẽ có một cuộc thảo luận hiệu quả về quan hệ Iran-Nga trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở thành phố Kazan của Nga.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Shoigu đã gặp người đồng cấp Iran Ali Akhmadian. Hai bên thảo luận vấn đề hợp tác song phương, trong đó đặc biệt chú trọng đến các tuyến đường và dự án vận chuyển của Iran.

Mặc dù thông tin chính thức về chuyến thăm của Thư ký Hội đồng An ninh Shoigu không đề cập đến vấn đề hạt nhân song các quan chức Mỹ bắt đầu lên tiếng, gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng mối quan hệ đang phát triển giữa Iran và Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine có thể đã đạt đến mức đáng lo ngại mới.

Tuần trước, trong chuyến thăm Anh, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lần đầu tiên nhắc đến những lo ngại này. Tại đây, ông cáo buộc Iran đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo tầm ngắn để hỗ trợ cho xung đột tại Ukraine. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Blinken còn cho rằng Nga đang chia sẻ công nghệ mà Iran tìm kiếm, bao gồm cả các vấn đề hạt nhân cũng như một số thông tin về chương trình không gian.

Phản ứng trước lời cáo buộc từ Washington, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov đã nói rằng Iran là đối tác của Liên bang Nga và hai nước đang phát triển đối thoại trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, những thông tin về việc Iran cung cấp vũ khí tầm ngắn cho Nga là không chính xác.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cũng khẳng định Tehran chưa chuyển giao bất kỳ tên lửa đạn đạo nào cho Moskva nên các lệnh trừng phạt mới của phương Tây đối với Iran sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì.

Theo một bài viết trên báo Anh The Guardian ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Kier Starmer được cho là đã thảo luận về khả năng có một thỏa thuận bí mật giữa Nga và Iran trao đổi về công nghệ phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) hồi tháng 5, Iran có 142,1 kg uranium được làm giàu lên tới 60% và chỉ cần một bước tiến ngắn về mặt kỹ thuật để đạt mức 90% cấp độ vũ khí, tăng 20,6 kg kể từ báo cáo cuối cùng của IAEA vào tháng 2.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Fox News)
Iran, Nga quyết tâm triển khai Hành lang vận tải quốc tế Bắc - Nam
Iran, Nga quyết tâm triển khai Hành lang vận tải quốc tế Bắc - Nam

Iran và Nga ngày 16/9 đã nêu bật sự cần thiết phải hoàn thành kế hoạch triển khai tuyến đường vận tải nối khu vực Nam Á với Bắc Âu, được gọi là “Hành lang vận tải quốc tế Bắc - Nam” (INSTC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN