Qatar xử lý nạn bóc lột lao động nhập cư tại công trình World Cup

Nhà chức trách Qatar đã cam kết sẽ xử lý nghiêm các công ty xây dựng tư nhân có hành động bóc lột sức lao động của công nhân nhập cư, sau khi một phóng sự điều tra của báo “Người bảo vệ” (The Guardian) của Anh mới đây tiết lộ con số đáng báo động về công nhân xây dựng nước ngoài bị chết tại các công trường xây dựng chuẩn bị cho World Cup 2022.

Một sân vận động tại Doha, Qatar. Ảnh: AP


Theo phóng viên TTXVN tại London, trong tuyên bố ngày 30/9, Bộ trưởng Lao động Qatar Saleh al-Khulaifi cho biết chính phủ sẽ lập thêm các đoàn thanh tra tới công ty xây dựng, đồng thời thuê thêm phiên dịch để thúc đẩy việc giải quyết khiếu nại của người lao động nước ngoài.

Theo điều tra của báo “Người bảo vệ”, nhiều lao động nhập cư - chủ yếu đến từ các nước Nam Á - đang làm việc "trong điều kiện như nô lệ" khi phải chịu cái nóng lên tới 50 độ C mà không được giới chủ cung cấp nước uống. Nhiều người bị chủ “găm” lương vài tháng và bị giữ luôn cả hộ chiếu nên không thể về nước.

Báo này cũng dẫn một số nguồn tin nói rằng không ít lao động nhập cư đã chết tại các công trường chuẩn bị cho World Cup, đồng thời cảnh báo nếu chính phủ Qatar không có ngay biện pháp xử lý thì số công nhân thiệt mạng có thể lên tới 4.000 người trước khi trái bóng World Cup 2022 bắt đầu lăn.

Sau khi giành được quyền đăng cai World Cup 2022, Qatar đang ráo riết đầu tư vào việc xây mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng để chuẩn bị cho sự kiện bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

Hiện tại, mỗi năm chính phủ Qatar đầu tư hơn 20 tỷ USD cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng mới với tổng kinh phí lên tới 100 tỷ USD cho 9 sân vận động, một sân bay, một đường cao tốc tới Bahrain, mạng lưới đường sắt, đường tàu điện ngầm và 29 khách sạn. Bên cạnh đó, Qatar cũng dự kiến xây dựng một thành phố mới hoàn toàn mang tên Lusail, nơi sẽ diễn ra trận chung kết World Cup 2022.

Tuy nhiên, đằng sau các dự án đồ sộ siêu tốn kém này là vấn đề quản lý 1,2 triệu lao động nhập cư mà chính quyền Qatar lần đầu tiên thừa nhận là hết sức khó khăn.

Dự kiến trong cuộc họp của Ủy ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tuần này tại Zurich (Thụy Sỹ), bên cạnh việc thảo luận khả năng chuyển lịch tổ chức World Cup 2022 từ mùa Hè sang mùa Đông để tránh cái nóng "chết người” ở quốc gia vùng Vịnh này, thì các quan chức FIFA cũng sẽ đề cập đến những cáo buộc về tình trạng bóc lột sức lao động của người nhập cư tại các công trình phục vụ World Cup 2022.



TTXVN/Tin tức
Châu Âu ủng hộ chuyển World Cup 2022 sang mùa đông
Châu Âu ủng hộ chuyển World Cup 2022 sang mùa đông

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), ông Jim Boyce, xác nhận các nước châu Âu hoàn toàn ủng hộ việc chuyển thời gian diễn ra World Cup 2022 tại Qatar sang mùa đông thay vì mùa hè như truyền thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN