Qatar, Ai Cập gia tăng nỗ lực kéo dài lệnh ngừng bắn ở Gaza 

Các nguồn tin Palestine yêu cầu giấu tên ngày 26/11 xác nhận những nỗ lực trung gian hòa giải đã và đang được đẩy mạnh nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn vì mục đích nhân đạo hiện nay giữa Israel và lực lượng Hamas.

Chú thích ảnh
Những ngôi nhà bị phá hủy do cuộc xung đột Israel - Hamas tại thành phố Khan Younis, Dải Gaza, ngày 17/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn tin trên tiết lộ: “Qatar và Ai Cập đã chuyển bản dự thảo thỏa thuận tới cả Isreal và Hamas nhằm mục đích gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày hiện nay và tạo điều kiện tiến hành đợt trao đổi tù nhân có quy mô lớn hơn giữa 2 bên”.

Theo các nguồn tin, quá trình thảo luận liên quan tới đề nghị trả tự do cho 40-50 con tin đang bị giam giữ ở Gaza, cùng với việc tăng cường đưa hàng viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ này nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Hamas đã bày tỏ thiện chí ban đầu với đề nghị của Qatar và Ai Cập. Theo tuyên bố vào tối 26/11 từ một đại diện của Hamas, phong trào này “đang tìm cách kéo dài thỏa thuận ngừng bắn hiện nay vượt khỏi khuôn khổ 4 ngày đã được thống nhất trước đó với Israel”.

Hôm 22/11, Hamas thông báo thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày ở Dải Gaza đã đạt được thông qua vai trò trung gian hòa giải của Qatar và Ai Cập. Thỏa thuận quy định trả tự do cho 50 phụ nữ và trẻ em dưới 19 tuổi đang bị giam giữ ở Gaza để đổi lấy việc phóng thích 150 phụ nữ và trẻ em dưới 19 tuổi khỏi các nhà tù của Israel.

*Cũng trong ngày 26/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận một con tin mang hộ chiếu Nga đã được trả tự do nhờ các thỏa thuận trực tiếp giữa Moskva với Hamas, chứ không phải theo thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Bà Zakharova viết trên Telegram: “Những nỗ lực của các nhà ngoại giao Nga nhằm liên lạc với Hamas liên quan đến việc trả tự do cho con tin đang mang lại kết quả. Hôm nay, một người mang hộ chiếu Nga đã được trả tự do và bàn giao cho Hội Chữ thập Đỏ”.

Cũng theo bà Zakharova, công dân nêu trên được trả tự do là nhờ “thỏa thuận trực tiếp giữa đại diện của Nga và Hamas” và những nỗ lực này của Bộ Ngoại giao Nga sẽ tiếp tục được thực hiện.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Hamas đã cam kết sẽ hồi đáp yêu cầu của Moskva về việc trả tự do cho 8 công dân Nga bị bắt làm con tin.

Xuân Phong (TTXVN)
Hamas xác nhận bàn giao 17 con tin cho ICRC
Hamas xác nhận bàn giao 17 con tin cho ICRC

Phong trào Hamas ngày 26/11 xác nhận lực lượng này đã bàn giao 13 con tin Israel - trong đó có 9 trẻ em, 3 công dân Thái Lan và 1 người Nga cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN