Putin không có ‘người thứ ba’

Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng xóa tan những nghi ngờ sau thông báo ly hôn của ông với phu nhân Lyudmila, kết thúc cuộc hôn nhân 30 năm. Đại diện Tổng thống Nga khẳng định ông không có bất cứ “người thứ ba” nào và cũng không có ý định tái hôn trong tương lai gần.


Thông báo trên trả lời cho những lời đồn đoán về việc ông Putin có quan hệ thân mật với cựu “nữ hoàng” thể dục nghệ thuật Nga, Alina Kabayeva. Alina, 30 tuổi, hiện là nghị sĩ của đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền.


Cựu vận động viên thể dục nghệ thuật Alina Kabayeva (phải) bị đồn là "người thứ ba" trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của Tổng thống Nga. Ảnh: AFP


Khi được hỏi liệu có phải tổng thống đã có người khác, người phát ngôn Dmitry Peskov trả lời trên đài phát thanh Moscow ngày 7/6: “Không phải như vậy. Đó là một quyết định từ cả hai. Mọi thông tin khác đều là những phỏng đoán, tin đồn và những chuyện ngồi lê đôi mách”.


Ông Peskov nói thêm: “Không khó khăn để nhận thấy lịch trình làm việc của Tổng thống. Các bạn sẽ thấy, cuộc sống của ông, có lẽ không may theo một cách nào đó, là không dính gì tới bất cứ mối quan hệ gia đình nào, mà chỉ gắn với những trách nhiệm của ông trên cương vị người đứng đầu đất nước”.


Khi được hỏi liệu nước Nga có được đón một cuộc kết hôn mới của tổng thống giống như của cựu lãnh đạo Pháp Nicolas Sarkozy và người mẫu Carla Bruni không, Peskov cho biết, ông không trả lời được câu hỏi này, nhưng nhắc lại rằng, “tất cả đều chỉ là tin đồn”.


Tổng thống Putin và phu nhân công bố quyết định ly hôn sau khi dự buổi trình diễn vở ballet La Esmeralda tại Điện Kremlin. Hai vợ chồng kết hôn từ năm 1983, có hai người con: Maria, 28 tuổi và Ekaterina, 27 tuổi, cả hai đều hoàn toàn kín đáo trước công chúng.


Một người bạn của gia đình Putin từng dẫn lời bà Lyudmila trong một cuốn sách xuất bản năm 2001 nói đùa về chồng rằng: “Không may ông ấy là một con ma cà rồng”.


4 năm sau, đệ nhất phu nhân Nga đã khắc họa bức tranh về Putin như một người chồng thích kiểm soát và cứng nhắc. “Trong suốt cuộc sống chung, lúc nào ông ấy cũng đặt tôi vào các cuộc kiểm nghiệm. Tôi liên tục cảm thấy ông ấy đang theo dõi mình và kiểm tra xem tôi có đưa ra những quyết định đúng hay không”, bà nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn.



T.H  (Theo Telegraph)

‘Nghi phạm’ trong vụ ly dị vợ của ông Putin
‘Nghi phạm’ trong vụ ly dị vợ của ông Putin

Sau khi Tổng thống Nga Putin công bố chia tay vợ của ông, bà Lyudmila sau 30 năm chung sống, một cái tên khác bắt đầu nổi lên gây chú ý trong công chúng, đó là “cựu nữ hoàng thể dục nghệ thuật Nga", Alina Kabayeva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN