Porsche thu hồi 21.000 xe tại Trung Quốc

Hãng sản xuất ô tô Porsche của Đức ngày 24/2 cho biết đã ra lệnh thu hồi gần 21.000 xe dòng Cayenne bán tại Trung Quốc. Nguyên nhân được xác định là do lỗi của hệ thống chiếu sáng trên xe.

Theo thông báo, đợt thu hồi lần này áp dụng đối với 4 mẫu xe xêđan Cayenne, sản xuất từ tháng 3/2010 đến tháng 1/2012. Việc thu hồi để sửa chữa được miễn phí hoàn toàn.

Hãng Porsche thu hồi 21.000 xe tại Trung Quốc. Nguồn: Internet.


Sau khi vượt qua Mỹ vào năm 2009, Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới. Đây cũng là thị trường quan trọng chuyên tiêu thụ các sản phẩm thương hiệu đắt tiền, trong đó có xe hơi.
 
Hồi đầu tháng 2 này, hãng sản xuất xe hơi đắt tiền Maserati của Italia cũng đã phải thu hồi 222 xe tại Trung Quốc do lỗi đèn chiếu hậu.


TTXVN/Tin Tức

Honda thu hồi hàng chục nghìn xe Odyssey bị lỗi
Honda thu hồi hàng chục nghìn xe Odyssey bị lỗi

Ngày 22/2, hãng chế tạo ô tô Honda của Nhật Bản cho biết hãng buộc phải thu hồi trên phạm vi toàn thế giới gần 51.633 xe tải nhỏ Odyssey để khắc phục lỗi ở cửa hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN