Phóng viên, khán giả Olympic tại Hàn Quốc hoang mang khi nhận tin nhắn báo động khẩn

Phóng viên và khán giả sáng hôm qua (8/2) đến xem trận mở màn môn đánh bi đá trên tuyết tại tỉnh Gangneung, Hàn Quốc bất ngờ nhận “tin nhắn báo động khẩn” gửi đến điện thoại.

Tin nhắn báo động khẩn cấp gửi tới điện thoại người xem và phóng viên tại Gangneung.

Theo đài phát thanh Sputnik, do tin nhắn khẩn viết hoàn toàn bằng tiếng Hàn, nên một số người nhận là phóng viên và khách du lịch nước ngoài không hiểu tiếng địa phương có chút hoảng hốt, trong bối cảnh căng thẳng hạt nhân vẫn quẩn quanh trên Bán đảo Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bên cạnh đó, khiến tình trạng đáng ngại và lo lắng hơn đối với những người không biết tiếng Hàn Quốc, còi báo động khẩn cũng vang lên tại một trung tâm báo chí ở khu vực núi gần đó. Theo hãng tin AP, hiện vẫn chưa rõ liệu tiếng còi báo động đó có liên quan tới tin nhắn khẩn cấp kia hay không.

Ngay lập tức, cư dân mạng xôn xao vì những tín hiệu báo động khẩn cấp trên.

Khói bốc lên từ vụ hỏa hoạn ở Gangneung.

Tuy nhiên, sau khi xác minh, phóng viên hãng tin AP được một tình nguyện viên của Thế vận hội (Olympics) giải thích, tin nhắn khẩn đó không phải là điều “bất thường” trong khu vực. Nguyên do khiến báo động kích hoạt liên quan đến một vụ cháy xảy ra tại công trường xây dựng ở gần.

Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, và các du khách tới xem Olympic được thông báo không có việc gì phải lo lắng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Video em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un đi chuyên cơ tới Hàn Quốc, vệ sĩ vây quanh
Video em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un đi chuyên cơ tới Hàn Quốc, vệ sĩ vây quanh

Ngày 9/2, chuyên cơ của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chở em gái ông, bà Kim Yo Jong, đáp xuống sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN