Philippines bắt giữ 3 nghi phạm ủng hộ IS

Giới chức Philippines ngày 18/1 cho biết lực lượng chính phủ đã bắt giữ 3 nghi phạm ủng hộ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở tỉnh Nam Cotabato thuộc Mindanao, miền Nam nước này.

Binh sĩ Philippines trong chiến dịch truy quét phiến quân tại Marawi, miền nam Mindanao ngày 29/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Maximo Sebastian Jr, người đứng đầu Nhóm tác chiến đặc biệt chống ma túy, 3 nghi phạm này là Zaidon Nilong, Danny Yang và Mario Sueb bị bắt trong một trận bố ráp ngày 17/1 của quân đội ở làng Lapu. Trong đó, đối tượng Nilong được coi là thủ lĩnh tiếp theo của nhóm Ansar Al-Khilafah của Philippines, một nhóm khủng bố có liên quan tới IS sau khi thủ lĩnh của chúng là Mohammad Jaafar Maguid bị thiệt mạng trong một chiến dịch của quân đội vào ngày 5/1 vừa qua.

Nhóm Ansar Al-Khilafah của Philippines, cũng có quan hệ với tổ chức Abu Sayyaf và các nhóm khủng bố khác, là thủ phạm tiến hành vụ tấn công bằng lựu đạn tại một lễ hội năm 2016 ở thị trấn Maasim lân cận làm 1 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

TTXVN/Tin Tức
Syria: IS cắt đường không vận, đe dọa tính mạng 120.000 dân ở Deiz ez-Zor
Syria: IS cắt đường không vận, đe dọa tính mạng 120.000 dân ở Deiz ez-Zor

Một nhóm gồm nhiều tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã có những bước tiến lớn ở tỉnh Deir ez-Zor, Syria khi cô lập một căn cứ không quân trọng điểm dùng để tiếp tế cho lực lượng chống khủng bố và dân thường trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN