Phe đối lập Syria hoan nghênh vụ không kích của Mỹ

Ngày 7/4, Liên minh Dân tộc đối lập ở Syria đã hoan nghênh vụ không kích của Mỹ vào một căn cứ quân sự của Syria, đồng thời kêu gọi Mỹ có thêm hành động nhằm vào các năng lực quân sự của Tổng thống Bashar al-Assad.

Người phát ngôn Liên minh Dân tộc Ahmad Ramadan nói: "Liên minh hối thúc Washington vô hiệu hóa khả năng tiến hành các cuộc không kích của Chính quyền Assad. Chúng tôi hy vọng (Mỹ) có thêm các hành động không kích, và vụ không kích nêu trên mới chỉ là sự khởi đầu".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis xác nhận, quân đội Mỹ đã bắn 59 tên lửa Tomahawk từ các tàu khu trục của Hải quân Mỹ vào một sân bay của Syria và các mục tiêu gồm máy bay và các hệ thống phòng không. Người phát ngôn Davis nói: "Những tên lửa này đã nhằm vào máy bay, nhà chứa máy bay, các khu vực kho vận và nhiên liệu, boong-ke cung cấp đạn dược, các hệ thống phòng không và rađa".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vụ không kích Syria.

TTXVN/Tin Tức
Các nước 'tranh nhau' trình HĐBA dự thảo nghị quyết liên quan Syria
Các nước 'tranh nhau' trình HĐBA dự thảo nghị quyết liên quan Syria

Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc đã nhận được ba bản dự thảo khác nhau liên quan vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học khiến hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN