Nghị sĩ Mỹ nói gì trên Twitter về quyết định tấn công Syria của ông Trump

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắn tên lửa hành trình Tomahawk vào lãnh thổ Syria đã gây ra phản ứng trái chiều trong giới nghị sĩ Mỹ.

Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Theo NBC Washington, cuối ngày 6/4, hàng loạt các thành viên của lưỡng viện Mỹ lên mạng xã hội Twitter bày tỏ thái độ ủng hộ-phản đối với quyết định phóng tên lửa của chính quyền Trump vào lãnh thổ Syria vì cáo buộc chính phủ Syria thực hiện vụ tấn sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường.

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang California Barbara Lee gọi động thái của chính quyền Trump là một “hành động chiến tranh”. Theo bà, lưỡng viện Mỹ phải gặp mặt để tranh luận về vấn đề Syria.

Theo thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Illinois Dick Durbin, cuộc tham vấn ban đầu do Nhà Trắng tổ chức cho biết đây là một biện pháp phản ứng được cân nhắc kỹ sau vụ sử dụng chất độc thần kinh ở Syria. “Bất kỳ hành động nào khác sẽ cần sự giám sát chặt chẽ của lưỡng viện và bất kỳ sự leo thang nào vượt ra khỏi các cuộc không kích hay tấn công tên lửa sẽ cần phải có sự tham gia của người Mỹ trong quyết định đó”, ông viết.

Trong khi đó, bày tỏ ủng hộ động thái của chính quyền Trump, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Florida Bill Nelson viết: “Tôi hy vọng điều này dạy Tổng thống Assad không sử dụng các loại vũ khí hóa học nữa”.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan trên mạng xã hội Twitter viết: “Hành động này ở Syria là phù hợp và công bằng”.

Vũ Anh/Báo Tin Tức
Các nước 'tranh nhau' trình HĐBA dự thảo nghị quyết liên quan Syria
Các nước 'tranh nhau' trình HĐBA dự thảo nghị quyết liên quan Syria

Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc đã nhận được ba bản dự thảo khác nhau liên quan vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học khiến hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN