Phe đối lập Campuchia tiếp tục đòi điều tra lại bầu cử Quốc hội

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 30/3, đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã ra nghị quyết tiếp tục đòi điều tra lại những sai phạm trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 7/2013 hoặc tổ chức bầu cử lại.

Nghị quyết gồm 10 điểm của CNRP khẳng định ủng hộ việc đàm phán với đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền nhằm tìm giải pháp tháo gỡ bế tắc chính trị kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội tháng 7/2013 nhưng với nguyên tắc “điều tra lại hoặc bầu cử lại”. Theo CNRP, trong trường hợp bầu cử lại, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) phải được cải cách triệt để phù hợp với Hiến pháp và danh sách thành viên của ủy ban này phải được 2/3 nghị sĩ Quốc hội thông qua.

Trưởng đoàn CNRP Son Chhay phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp Ủy ban hỗn hợp 2 đảng hôm 10/3. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN


CNRP nhấn mạnh trong thời gian chưa có giải pháp chấm dứt bế tắc chính trị hậu bầu cử, các nghị sĩ CNRP đã trúng cử sẽ không tham gia Quốc hội khóa V. Trong trường hợp các đòi hỏi không được đáp ứng, CNRP sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình lớn phản đối, đồng thời khuyến cáo nhà chức trách phải để Quảng trường Dân chủ làm địa điểm công cộng cho toàn dân sử dụng.

Do không được sự cho phép của Tòa thị chính Phnom Penh, CNRP đã tổ chức Đại hội Nhân dân tại trụ sở đảng này ở phường Chak Angre (Chắc An-grê) thuộc quận Chamca Mon. Đại hội của CNRP được tiến hành dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Sam Rainsy (Xam Rên-xi) và Phó Chủ tịch Kem Sokha với sự tham dự của khoảng 300 người ủng hộ.

Trước đó, CNRP đã yêu cầu chuyển địa điểm tổ chức Đại hội Nhân dân từ Quảng trường Dân chủ đến Công viên Wat Butom, trước trụ sở Quốc hội cũ. Chính phủ Campuchia đã cấm CNRP tổ chức đại hội tại cả 2 địa điểm trên và cảnh báo sẽ trấn áp nếu lực lượng đối lập vi phạm.


TTXVN/Tin tức
Campuchia không xét đề nghị chuyển địa điểm đại hội của đảng đối lập
Campuchia không xét đề nghị chuyển địa điểm đại hội của đảng đối lập

Người phát ngôn Tòa thị chính Phnom Penh, ông Long Dimache cho biết nhà chức trách thủ đô không thể xem xét đề nghị của Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập về việc chuyển địa điểm Đại hội Nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN