Phát hiện mộ tập thể chôn người chết vì dịch bệnh từ thế kỷ 19 tại Nhật Bản

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện hố chôn tập thể có từ thế kỷ 19 với trên 1.500 hài cốt tại thành phố Osaka (Nhật Bản). Họ cho rằng những người này có thể đã qua đời vì đại dịch.

Chú thích ảnh
Hố chôn tập thể tại Osaka. Ảnh: AP

Thành viên Hiệp hội Di sản Văn hóa Osaka vào ngày 26/8 nhận định rằng đây là hài cốt của những người trẻ tuổi đã qua đời vào cuối những năm 1800.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin Osaka đã tiến hành khai quật nghĩa trang Umeda theo một dự án tái phát triển. Osaka đã khai quật nghĩa trang từ tháng 9/2019 và phát hiện trên 1.500 hài cốt.

Ông Yoji Hirata tại Hiệp hội Di sản Văn hóa Osaka phân tích: “Phát hiện này sẽ cung cấp chi tiết về truyền thống chôn cất người dân vào thời kỳ đó”.

Rất nhiều hài cốt có dấu hiệu thương tổn ở chân. Điều này cho thấy họ là nạn nhân của một đại dịch trong vùng. Các chuyên gia nhận định rằng có khả năng đây là dịch bệnh giang mai.

Chú thích ảnh
Các chuyên gia cho rằng nơi đây chôn cất nạn nhân của một dịch bệnh. Ảnh: AP

Nhiều hài cốt được đặt trong các hố hình nhỏ, tròn khi chôn cất. Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ còn phát hiện quan tài chứa nhiều hài cốt. Đây là dấu hiệu nạn nhân của dịch bệnh được chôn cất cùng nhau.

Các chuyên gia còn phát hiện 350 cái lư và một kho có khả năng là nơi chứa xương. Đây là dấu hiệu có thi thể đã được hỏa thiêu. Tại địa điểm này, còn có nhiều đồng xu, tràng hạt, lược, búp bê đất sét, khăn trùm đầu, cốc uống rượu được chôn cùng người chết.

Phía bắc nghĩa trang còn có xương lợn và phía nam có xương hai con ngựa. Ông Hirata cho biết các chuyên gia sẽ công bố kết quả báo cáo vào cuối năm 2021.

Tất cả các hài cốt đều được di dời khỏi địa điểm và chuyên gia sẽ khám nghiệm để tìm thêm chi tiết liên quan đến cái chết của họ.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nhật Bản làm rõ một phần cơ chế khiến bệnh nhân COVID-19 trở nặng
Nhật Bản làm rõ một phần cơ chế khiến bệnh nhân COVID-19 trở nặng

Ngày 24/8, nhóm nghiên cứu của Đại học Osaka, Nhật Bản, đã công bố kết quả nghiên cứu làm rõ một phần cơ chế hoạt động của protein Interleukin-6 (IL6), làm gia tăng kháng nguyên PAI1 gây ra tình trạng huyết khối trong mạch máu, khiến tình trạng của bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 trở nên trầm trọng hơn. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN