Phát hiện hàng chục triệu vỏ thuốc con nhộng chứa độc tố


Ngày 23/4, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 45 đối tượng tình nghi sản xuất vỏ thuốc con nhộng có chứa độc tố, tịch thu một số lượng lớn là 77 triệu vỏ thuốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy các vỏ thuốc này chứa hàm lượng crôm cao, đặc biệt nguy hại đối với sức khỏe con người.

Vụ bắt giữ nằm trong kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp dược ở các tỉnh Chiết Giang, Hà Bắc và Giang Tây của Trung Quốc. Sau quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã đình chỉ 80 cơ sở sản xuất vỏ thuốc con nhộng bất hợp pháp. Tuy nhiên, danh tính các cơ sở sản xuất vỏ thuốc con nhộng này chưa được cơ quan chức năng công bố. Bộ Công an Trung Quốc sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan và công bố kết luận trong thời gian sớm nhất.

Các loại vỏ thuốc con nhộng đủ màu sắc được chế từ mẩu da vụn làm lót dày và dày da cũ rách mà Trung Quốc mới đưa tin trên kênh Truyền hình CCTV 13 ngày 15/4. Nguồn: vietnamnet.vn.


Hiện chưa có thông tin về những trường hợp bị nhiễm độc do dùng thuốc con nhộng sử dụng loại vỏ nói trên, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng sử dụng lâu dài những viên nang có vỏ độc hại có thể gây ra những căn bệnh nghiêm trọng cho nội tạng. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã nhắc lại vụ bê bối “sữa bẩn" (sữa nhiễm melamine) năm 2008 ở nước này, khi một nhà sản xuất sữa lớn là Công ty Tam Lộc đã chế thêm hóa chất melamine vào sữa dành cho trẻ sơ sinh, nhằm tăng hàm lượng đạm một cách giả tạo. Hậu quả là 6 trẻ tử vong và 300.000 trẻ sơ sinh bị bệnh về gan và thận.

TTXVN/ Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN