Phát hiện chân dung người phụ nữ bí ẩn trong bức tranh của Picasso

Các nhà sử học nghệ thuật nghiên cứu một bức tranh của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso đã phát hiện ra chân dung bí ẩn của một người phụ nữ, ẩn dưới lớp sơn bề mặt.

Chú thích ảnh
Bức tranh chưa được phát hiện của Pablo Picasso về một người phụ nữ bí ẩn đã được giấu hơn một thế kỷ bên dưới một trong những bức tranh khác của ông. Ảnh: Viện Nghệ thuật Courtauld

Theo kênh CNN ngày 10/2, chân dung người phụ nữ này đã biến mất khi Picasso vẽ chồng lên đó để khắc họa người bạn là nhà điêu khắc Mateu Fernández de Soto đang ngồi bên bàn với những gam màu xanh lam và xanh lục. Hai bức tranh có lẽ được vẽ cách nhau chỉ vài tháng vào năm 1901.

Tuy nhiên, gần 125 năm sau, Viện Nghệ thuật Courtauld ở London đã hé lộ những đường nét của bức chân dung gốc khi kiểm tra tác phẩm bằng công nghệ chụp ảnh hồng ngoại và tia X trước thềm một cuộc triển lãm.

Ông Barnaby Wright, Phó giám đốc Phòng trưng bày Courtauld, giải thích: “Chân dung người phụ nữ này thực sự hiện ra ngay trước mắt chúng tôi... từng mảnh một nhờ cách quét hình ảnh theo kiểu ghép mảnh của máy ảnh hồng ngoại”.

Theo ông Wright, dù các chuyên gia khá chắc chắn rằng có điều gì đó ẩn dưới bề mặt bởi có thể thấy những nét cọ nhưng lại không thực sự liên quan đến bức chân dung hoàn chỉnh. Họ không biết sẽ tìm thấy điều gì khi bắt đầu quét.

Họ vẫn chưa xác định được danh tính người phụ nữ, dù có nét giống với một số nhân vật nữ khác mà Picasso từng vẽ ở Paris năm 1901, khi để kiểu tóc búi đặc trưng, vốn rất thịnh hành tại thủ đô nước Pháp thời đó.

Ông Wright nói: “Chắc người phụ nữ này mãi mãi sẽ là một người mẫu vô danh”. Ông cho biết nhóm nghiên cứu đang tìm cách xác định danh tính người này. Ông phỏng đoán: “Có thể người này chỉ là một người làm mẫu cho Picasso... có thể là người tình, có thể là một người bạn”.

Picasso chỉ mới 19 tuổi khi đến Paris vào năm 1901 nhưng ông đã bắt đầu tìm kiếm những cách khác nhau để thể hiện chủ thể trong tranh của mình.

Khi từ bỏ bức chân dung trước đó và vẽ chồng lên nó, Picasso có lẽ không chỉ thay đổi chủ thể mà còn thay đổi phong cách của mình khi ông phát triển lối vẽ đặc trưng trong Thời kỳ Xanh (Blue Period). Thời kỳ Xanh là một thuật ngữ được sử dụng để xác định những tác phẩm của Picasso từ năm 1901 đến năm 1904 khi ông vẽ những bức tranh đơn sắc bằng màu này, chỉ thỉnh thoảng mới có màu sắc khác.

Trong thời gian đó, Picasso sử dụng những gam màu u buồn hơn để khắc họa nhân vật, khi ông rời xa phong cách Ấn tượng trước đó. Thay đổi này một phần bị ảnh hưởng bởi vụ tự sát của người bạn thân Carlos Casagemas.

Hình ảnh tia X cho thấy Picasso có thể đã chỉnh sửa bức tranh này tới ba hoặc bốn lần, một phần vì ông không dễ dàng mua được vật liệu mới, nhưng cũng bởi vì rõ ràng là ông thích quá trình biến đổi một hình ảnh thành một hình ảnh khác”.

Ông Wright nói: “Ông không phủ trắng toàn bộ bức tranh trước khi thay đổi chủ thể để có một tấm toan sạch. Ông vẽ hình ảnh người bạn mình trực tiếp lên trên người phụ nữ... Một nhân vật dần hiện ra từ nhân vật kia, biến đổi từ hình hài này sang hình hài khác”.

Dẫu vậy, những dấu tích của bức chân dung người phụ nữ vẫn có thể được nhận ra bởi những con mắt tinh tường. Ông Wright nói: “Khi bạn biết những gì nằm bên dưới nhờ hình ảnh kỹ thuật này và quay lại quan sát bức tranh hoàn chỉnh, bạn có thể thấy một số nét rất rõ ràng như mắt, tai và tóc của người phụ nữ. Sự hiện diện mờ ảo của người phụ nữ này không chỉ nằm dưới lớp sơn mà thực sự đang dường như thấm qua bề mặt tranh”.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Bảo tàng Picasso mở kho lưu trữ trực tuyến khổng lồ về đại danh họa
Bảo tàng Picasso mở kho lưu trữ trực tuyến khổng lồ về đại danh họa

Ngày 10/6, Bảo tàng Picasso ở thủ đô Paris (Pháp) đã ra mắt cổng thông tin trực tuyến, cho phép quyền truy cập vào hàng chục nghìn bức ảnh, tác phẩm nghệ thuật và các kỷ vật ít được biết đến của danh họa nổi tiếng thế giới Pablo Picasso.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN