Công nhân làm việc tại mỏ than ở Datong, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, thông tin trên được công bố ngày 7/7 khi Chính phủ Pháp cập nhật tiến độ triển khai Kế hoạch điện khí hóa quốc gia. Việc cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch là một trong 22 biện pháp nhằm khuyến khích sử dụng điện thay thế dầu mỏ và khí đốt, qua đó giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng này và cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính.
Luật Khí hậu và Ứng phó được Quốc hội Pháp thông qua vào năm 2021 đã quy định cấm quảng cáo nhằm khuyến khích tiêu thụ các loại nhiên liệu hóa thạch, tuy nhiên quy định này chưa thể thực hiện được do thiếu nghị định hướng dẫn. Việc Chính phủ Pháp quyết định ban hành nghị định trên được xem là bước cuối cùng để đưa quy định này vào cuộc sống sau nhiều năm chờ đợi.
Các tổ chức bảo vệ môi trường hoan nghênh động thái trên, song cho rằng phạm vi điều chỉnh còn khá hẹp. Theo tổ chức môi trường Hòa bình Xanh, quy định mới chủ yếu nhắm vào quảng cáo trực tiếp đối với dầu mỏ và khí đốt, trong khi chưa mở rộng sang hoạt động quảng bá của các tập đoàn năng lượng hoặc các sản phẩm sử dụng nhiên liệu hóa thạch như ô tô chạy bằng xăng, dầu hay vận tải hàng không.
Trên thực tế, quảng cáo trực tiếp cho dầu mỏ và khí đốt tại Pháp hiện đã gần như không còn xuất hiện, ngoại trừ một số chương trình giảm giá nhiên liệu tại các trạm xăng. Vì vậy, giới quan sát cho rằng nghị định mới chủ yếu nhằm xử lý các chiến dịch truyền thông có thể khiến người dân nhầm lẫn giữa khí đốt hóa thạch và khí sinh học.
Đáng chú ý, các chiến dịch quảng bá khí sinh học của GRDF, doanh nghiệp vận hành mạng lưới phân phối khí đốt lớn nhất nước này, có thể sẽ chịu tác động do nghị định trên. Khí sinh học được sản xuất từ các loại chất thải hữu cơ và không phải là nhiên liệu hóa thạch, nhưng theo Ủy ban Điều tiết năng lượng Pháp, việc quảng bá loại nhiên liệu này đôi khi khiến người tiêu dùng hiểu lầm về vai trò của khí đốt, trong khi khí sinh học mới chỉ chiếm khoảng 3,2% tổng lượng khí tiêu thụ tại Pháp trong năm 2024.
Nhiều tổ chức môi trường cho rằng Pháp cần tiến xa hơn, theo hướng cấm toàn diện việc quảng bá các doanh nghiệp và sản phẩm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, tương tự như các quy định về hạn chế quảng cáo thuốc lá và đồ uống có cồn. Theo những tổ chức này, đây mới là giải pháp đủ mạnh để thay đổi thói quen tiêu dùng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.