Pháp điều tra vụ tấn công bằng dao tại trường học

Ngày 18/10, Văn phòng Công tố chống khủng bố của Pháp cho biết nghi phạm vụ tấn công bằng dao tại trường học cuối tuần trước khiến 1 giáo viên thiệt mạng đã chính thức bị khởi tố hình sự về tội giết người và có liên hệ với tổ chức khủng bố.

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao tại trường học ở thị trấn Arras, miền Đông Bắc nước Pháp ngày 13/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ tấn công xảy ra ngày 13/10 tại trường trung học Lycee Gambetta ở thành phố Arras, miền Bắc nước Pháp. Nghi phạm Mohammed M, khoảng 20 tuổi, là cựu học sinh của trường và đã cam kết trung thành với tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Em trai của đối tượng này, 16 tuổi, cũng bị đưa vào diện điều tra với cáo buộc đồng phạm giết người liên quan đến tổ chức khủng bố. Người thiệt mạng trong vụ việc là giáo viên tiếng Pháp, trong khi một trong hai người bị thương là giáo viên thể dục.

Pháp đã báo động an ninh mức cao nhất sau vụ tấn công này.

Trong những năm qua, Pháp hứng chịu một loạt vụ tấn công do các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện. Vụ việc nghiêm trọng nhất là vụ tấn công đồng thời của các tay súng và phần tử đánh bom liều chết nhằm vào các địa điểm giải trí và quán cà phê ở thủ đô Paris vào tháng 11/2015.

Phan An (TTXVN)
Pháp: Tấn công bằng dao tại trường học khiến một giáo viên tử vong
Pháp: Tấn công bằng dao tại trường học khiến một giáo viên tử vong

Cảnh sát Pháp cho biết ngày 13/10, đã xảy ra tấn công bằng dao tại một trường học ở thị trấn Arras (miền Đông Bắc), khiến một giáo viên tử vong và 2 người bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN