Pháp bắt giữ 2 đối tượng dọa đánh bom tại Paris

Ngày 30/12, các lực lượng an ninh Pháp đã bắt giữ 2 người đàn ông tại ga tàu hỏa Montparnasse ở thủ đô Paris, sau khi một người đe dọa sẽ "cho nổ tung người mình".

Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao tại ga tàu hỏa Gare du Nord ở thủ đô Paris, Pháp ngày 14/2/2022. Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVN

Theo Văn phòng công tố, 2 người đàn ông vô gia cư này đã "xin lỗi" về hành động khủng bố, song không nêu chi tiết.

Một trong 2 người này có quốc tịch Pháp, đã uống rượu và có thể có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Anh ta hét lên rằng anh ta sẽ cho nổ tung bản thân mình. Trong khi đó, nghi phạm thứ hai, được cho là công dân Libya, đang bị điều tra vì vi phạm luật nhập cư. 

Văn phòng công tố cho biết 2 người này có tới 9 bình chứa khí đốt nhỏ dùng cho cắm trại trong hành lý. Bộ Nội vụ Pháp đã yêu cầu tăng cường an ninh tại các bến tàu ở Paris sau vụ việc.

Xuân Phong (TTXVN)
Brazil điều tra đe dọa đánh bom trước lễ nhậm chức của Tổng thống
Brazil điều tra đe dọa đánh bom trước lễ nhậm chức của Tổng thống

Ngày 27/12, giới chức an ninh Brazil cho biết cảnh sát tại thủ đô Brasilia đang điều tra về mối đe dọa đánh bom ở khu vực gần khách sạn nơi Tổng thống đắc cử Luiz Inacio Lula da Silva lưu trú trước lễ nhậm chức vào ngày 1/1/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN