Phái bộ hỗ trợ công lý của LHQ tại Haiti sẽ chấm dứt hoạt động vào tháng 10

Ngày 12/4, với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua việc đóng cửa Phái bộ Hỗ trợ Công lý của LHQ tại Haiti (MINUJUSTH) kể từ tháng 10 tới và dự kiến sẽ thay thế bằng một cơ quan mang tính chính trị.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, nghị quyết của HĐBA, theo đề xuất của phái đoàn Mỹ, sẽ chỉ kéo dài hoạt động của văn phòng MINUJUSTH thêm 6 tháng, cho tới ngày 15/10. Nga và Cộng hòa Dominicana là hai quốc gia bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết này. Nghị quyết cũng yêu cầu MINUJUSTH áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm thực thi sứ mệnh hỗ trợ và phát triển lực lượng Cảnh sát quốc gia Haiti (HNP), đồng thời bảo vệ người dân Haiti trước hành động đe dọa bạo lực.

Mặc dù sẽ chấm dứt sứ mệnh của MINUJUSTH, song văn kiện này đảm bảo lực lượng này có đầy đủ khả năng, bao gồm sự hỗ trợ trên không, nhân viên y tế để triển khai lực lượng an ninh trên khắp Haiti với sự hỗ trợ của HNP. Nghị quyết của LHQ cũng thừa nhận Haiti vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và cần phải tiếp tục được hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực để có thể đạt được một sự ổn định lâu dài.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Haiti đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị và kinh tế nghiêm trọng khiến Thủ tướng Jean Henry Ceant bị Quốc hội phế truất và mới đây Tổng thống Jovenel Moise đã bổ nhiệm một thủ tướng mới là ông Jean-Michel Lapin với hy vọng sớm ổn định tình hình.

Hoài Nam (TTXVN)
Phái bộ LHQ tại Mali bị tấn công, hơn 30 người thương vong
Phái bộ LHQ tại Mali bị tấn công, hơn 30 người thương vong

Ngày 12/2, các đối tượng tình nghi là phần tử Hồi giáo đã tấn công một căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) tại thành phố Kidal.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN