Pakistan trả tự do thủ lĩnh Taliban người Afghanistan

Ngày 14/11, Pakistan đã đồng ý trả tự do cho một số thành viên của tàn quân Taliban người Afghanistan đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Pakistan, nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc thương lượng giữa Chính phủ Pakistan và Hội đồng Hòa bình Afghanistan tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Đây có thể đánh dấu bước đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ lâu nay ở Afghanistan, trước khi các binh sĩ của lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu rút khỏi nước này vào cuối năm 2014.

Thủ tướng Pakistan Raja Pervez Ashraf (phải) hội đàm với Chủ tịch Hội đồng hòa bình tối cao Afghanistan Salahuddain Rabbani (thứ 2, phải) tại Islamabad ngày 12/11. Ảnh: AFP/TTXVN


Một quan chức giấu tên của Afghanistan cho biết Pakistan sẽ hợp tác đầy đủ với tiến trình hòa bình tại Afghanistan, bao gồm cả việc trả tự do cho một số thủ lĩnh của Taliban đang bị giam giữ trong nhà tù tại Pakistan - những người có thể đóng một vai trò trong tiến trình này.

Trong khi đó, một quan chức an ninh cấp cao Pakistan cho biết khoảng 7 hoặc 8 tù nhân đã được thả.

Trước đó, tại cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Afghanistan Salahuddain Rabbani, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã đảm bảo sự ủng hộ của Pakistan đối với tiến trình hòa giải tại Afghanistan. Tổng thống bày tỏ tin tưởng rằng tiến trình hòa giải của Afghanistan sẽ là cách khả thi nhất để đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài cho Afghanistan. Về phần mình, ông Rabbani đã cảm ơn Tổng thống Zardari về sự ủng hộ và hợp tác của Pakistan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Rabbani cũng đã gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Tướng Ashfaq Pervez Kayani, các lãnh đạo tôn giáo tại Pakistan.

Sự ủng hộ của Pakistan có vai trò rất quan trọng đối với hòa bình tại Afghanistan sau năm 2014. Các cuộc đàm phán giữa Afghanistan và Pakistan đã không đạt kết quả cách đây hơn một năm sau vụ cựu Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Afghanistan Burhanuddin Rabbani bị ám sát trong một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Kabul. Giới chức Afghanistan cáo buộc Pakistan dính líu tới vụ này, trong khi Islamabad đổ lỗi cho người tị nạn Afghanistan đang sống tại Pakistan gây ra.


TTXVN/Tin tức
Afghanistan tiêu diệt hàng chục phiến quân Taliban
Afghanistan tiêu diệt hàng chục phiến quân Taliban

Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 26/9 cho biết cảnh sát nước này, được sự hỗ trợ của quân đội và lực lượng liên quân do NATO dẫn đầu, đã tiêu diệt 40 phiến quân Taliban và bắt giữ 13 phiến quân trong 24 giờ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN