OPEC: Thị trường dầu mỏ sẽ tái cân bằng trong năm 2016

Sau khi giá dầu mỏ sụt giảm mạnh, chọc thủng đáy 28 USD/thùng, ngày 18/1, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo "một quá trình tái cân bằng" sẽ bắt đầu trong năm 2016 này.

Công nhân Iran làm việc trên một mỏ khai thác dầu ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Nếu dự báo chính xác, điều này đồng nghĩa với việc chiến lược duy trì sản lượng dầu của OPEC để bảo vệ thị phần của mình đã thành công bất chấp giá dầu rơi xuống mức dưới ngưỡng 30 USD/thùng, từ mức 100 USD/thùng năm 2014. Theo báo cáo hàng tháng của OPEC, các phân tích cho thấy trong năm 2016, mức cung sẽ chi phối thị trường và đánh dấu năm bắt đầu quá trình tái cân băng của thị trường dầu mỏ thế giới.

Sau 7 năm tăng liên tục sản lượng, năm 2016 này sẽ chứng kiến việc các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ ngoài OPEC giảm sản lượng do những tác động của cắt giảm đầu tư. Dự kiến, sản lượng của các nước ngoài OPEC trong 6 tháng tới sẽ bị ảnh hưởng mạnh từ giá dầu thấp kéo dài với mức giảm từ 270.000 - 660.000 thùng/ngày, xuống còn khoảng 56,21 triệu thùng/ngày. OPEC cũng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay sẽ ở mức 94,17 triệu thùng/ngày.

Giá dầu mỏ đã giảm xuống mức dưới 28USD/thùng trong ngày 18/1 do xuất hiện nhiều lo ngại tình trạng dư thừa nguồn cung "vàng đen" ngày càng trầm trọng sau khi các biện pháp trừng phạt Iran được dỡ bỏ, cho phép quốc gia này nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô và những quan ngại về sự tăng trưởng chậm của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Trước đó, hồi đầu tháng 12/2015, OPEC đã quyết định giữ nguyên sản lượng khai thác bất chấp tình trạng cung vượt cầu đang diễn ra khiến giá dầu thế giới giảm mạnh, ước tính lên đến 32 triệu thùng/ngày.

OPEC gồm 12 quốc gia thành viên ở cả Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh, hiện cung cấp khoảng 30% lượng dầu mỏ trên thế giới.

TTXVN/Tin Tức
Iran tăng sản lượng dầu thô thêm nửa triệu thùng
Iran tăng sản lượng dầu thô thêm nửa triệu thùng

Hai ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ chính thức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính và năng lượng đối với Iran, ngày 18/1, quốc gia Hồi giáo này thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thô thêm 500.000 thùng/ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN