Ông Trump sẽ bỏ về nếu bị đón tiếp “không thảm đỏ” như ông Obama

Tỷ phú “bạo miệng” Donald Trump ngày 6/9 tuyên bố sẽ rời Hội nghị thượng đỉnh G20 ngay tức khắc nếu lúc xuống máy bay mà không được nước chủ nhà trải thảm đỏ đón tiếp như sự việc của Tổng thống Barack Obama.

Tỷ phú Donald Trump tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo Liên đoàn Lao động Mỹ. Ảnh: AP

Ngày 4/9, tại một sân bay ở Trung Quốc, ông Obama rời khỏi phi cơ Không lực Một qua lối cửa thoát hiểm ở phía sau máy bay, bước xuống bậc thang kim loại trần trụi không được trải thảm đỏ theo đúng nghi thức đón tiếp nguyên thủ quốc gia. (Xem video dưới)



Sự việc này nhanh chóng bị dư luận, trong đó có ứng cử viên Tổng thống Mỹ 2016 Donald Trump, nhìn nhận là một hành động lạnh nhạt từ phía các quan chức Trung Quốc.

“Họ còn không đem cầu thang tới, loại cầu thang đúng chuẩn để xuống máy bay. Mọi người thấy không? Họ có những bức ảnh của các nhà lãnh đạo khác… bước xuống máy bay trên nền thảm đỏ đẹp đẽ. Vậy mà ông Obama xuống bằng cầu thang sắt”, ông Trump phát biểu tại cuộc gặp mặt với các nhà lãnh đạo Liên đoàn Lao động Mỹ ở Brook Park, Ohio.

“Ông trùm địa ốc” Trump cho rằng nếu là ông ở trong trường hợp đó, ông sẽ nói thẳng với giới chức Trung Quốc rằng: “Các bạn biết không, tôi tôn trọng các bạn nhiều nhưng hãy đóng cửa lại và rời khỏi đây”.

Ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa này nói thêm: “Đó là một dấu hiệu bất tôn trọng”.

Ông Obama rời Không lực Một qua lối cửa thoát hiểm và không được trải thảm đỏ đón.

Ban quản lý chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton đã lên tiếng chê trách phát ngôn mới của đối thủ Donald Trump. Người phát ngôn Jesse Ferguson của bà Clinton đã đăng dòng tweet rằng: “Trump sẽ rời G20 bởi vì cầu thang xúc phạm ông ấy và ông đã sai lầm về cầu thang”.

Ông Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích ông Obama không thể hiện được sức mạnh quyền lực đối với các nhà lãnh đạo thế giới. Trước đó, trong chuyến công du Cuba và Saudi Arabia của ông Trump cho rằng việc người đứng đầu các nước này không trực tiếp ra sân bay đón tiếp chính trị gia Mỹ là điều “chưa từng có tiền lệ”.


Tờ báo Washington Post sau đó đã bác bỏ thông tin mà tỷ phú 70 tuổi nêu ra và khẳng định trong lịch sử đã có nhiều tổng thống Mỹ trong các chuyến công du không được lãnh đạo nước chủ nhà đón trực tiếp ở sân bay.

Trong lần tới Bắc Kinh năm 2014, Tổng thống Obama được nước chủ nhà đón tiếp bằng cầu thang đúng chuẩn, trải thảm đỏ theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia.

Bình luận về sự việc trên, tờ Japan Times của Nhật Bản dẫn lời của cựu Đại sứ Mexico tại Trung Quốc, ông Jorge Guajardo nhận định cách mà Trung Quốc đối xử với ông Obama là một phần của kế hoạch làm mất mặt có chủ ý.

Trong một loạt bình luận trên trang Twitter cá nhân, ông Guajardo nói người Trung Quốc là “bậc thầy về lễ tân”, hơn nữa, họ đã tổ chức rất nhiều sự kiện lớn như Thế vận hội, APEC, Diễn đàn Bác Ngao… mà chưa từng xảy ra sự cố như vậy.

Hoàng Trang (theo Washington Post)
Tổng thống Philippines văng lời thóa mạ, ông Obama hủy gặp
Tổng thống Philippines văng lời thóa mạ, ông Obama hủy gặp

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, được mệnh danh là “Kẻ trừng phạt”, đã buông lời thóa mạ đối với người đồng cấp Mỹ Barack Obama trước thềm cuộc gặp cấp cao ở Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN