Ông Trump bị thừa cân, cao huyết áp

Kết quả kiểm tra sức khỏe mới nhất cho thấy ông Donald Trump bị thừa cân và phải dùng thuốc hạ cholesterol, nhưng vẫn đủ sức khỏe ra tranh cử Tổng thống Mỹ.

Theo sau đối thủ Hillary Clinton, ông Trump cũng vừa công bố hồ sơ sức khỏe.

Ngày 15/9, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump đã gửi kết quả kiểm tra sức khỏe mới nhất cho tờ Washington Post. Kết quả cho thấy ông bị thừa cân và phải dùng thuốc hạ cholesterol, nhưng vẫn đủ sức khỏe ra tranh cử Tổng thống Mỹ.

Theo kết quả kiểm tra, ông Trump phải dùng đến statin, một loại thuốc giúp làm giảm nồng độ cholesterol trong máu và có chỉ số cơ thể thuộc dạng bị thừa cân. Tuy nhiên, về tổng thể, ông được mô tả là "có sức khỏe tuyệt vời".

Trong lá thư gửi báo trên, bác sĩ riêng của ông Trump, Harold N. Bornstein viết rõ: "Ông ấy uống một viên hạ mỡ máu (rosuvastatin) và một viên aspirin liều lượng thấp. Ông ấy không hút thuốc lá hay uống rượu".


Mặc dù bức thư do ông Trump công bố giúp cung cấp thêm thông tin về sức khỏe và thể trạng của ông so với những gì dư luận được biết, nhưng đó không phải là hồ sơ sức khỏe cũng như chi tiết đầy đủ liên quan đến các vấn đề về tiền sử sức khỏe của tỷ phú bất động sản này.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 4%/năm
Ông Trump đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 4%/năm

Ngày 15/9, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã công bố mục tiêu đưa nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 4%/năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN