OIC kêu gọi đối thoại để giải quyết bất đồng giữa Algeria và Maroc

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, ngày 25/8, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Liên đoàn Arab (AL), Saudi Arabia và Libya đã kêu gọi Algeria và Maroc tiến hành đối thoại và kiềm chế sau khi hai nước láng giềng này đang đối mặt cuộc khủng hoảng ngoại giao. 

Chú thích ảnh
Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit chủ trì hội nghị Ngoại trưởng Liên đoàn Arab tại Cairo, Ai Cập, ngày 4/3/2020. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Tuyên bố của OIC, cơ quan có trụ sở tại Jeddah, kêu gọi hai quốc gia láng giềng này cùng đối thoại để giải quyết các bất đồng. Trong khi đó, Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul Gheit đã hối thúc Algiers và Rabat kiềm chế và tránh làm căng thẳng leo thang. 

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Bộ Nội vụ Saudi Arabia kêu gọi Algeria và Maroc ưu tiên đối thoại và biện pháp ngoại giao để mở ra một chương mới trong quan hệ nhằm đảm bảo an ninh và ổn định.

Libya cũng kêu gọi Algiers và Rabat bám sát các nguyên tắc và mục tiêu chung dẫn đến việc thành lập Liên minh Maghreb Arab (AMU)  một cơ quan khu vực được thành lập vào năm 1989 bao gồm thành viên là Algeria, Libya, Mauritania, Maroc và Tunisia. Libya cũng kêu gọi các thành viên của AMU có cuộc gặp bên lề cuộc họp các bộ trưởng Ngoại giao của các quốc gia thành viên của AL, dự kiến vào ngày 7-9/9 tới. 

Quan hệ giữa Algeria và Maroc đã căng thẳng từ nhiều năm qua, chủ yếu liên quan đến vấn đề chủ quyền đối với vùng lãnh thổ Tây Sahara, biên giới giữa hai nước láng giềng này đã bị đóng từ 1994. Tuần trước, Algeria cho rằng các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại nước này do các nhóm bị Algiers coi là khủng bố gây ra, trong đó có một nhóm bị cáo buộc nhận được sự hậu thuẫn của Maroc.

Ngày 24/8, Algeria đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc để phản đối các chính sách đơn phương mà Maroc đã và đang thực hiện.

Tấn Đạt (TTXVN)
Tình hình Afghanistan: Nga và Pakistan kêu gọi thúc đẩy đối thoại nội bộ
Tình hình Afghanistan: Nga và Pakistan kêu gọi thúc đẩy đối thoại nội bộ

Điện Kremlin ngày 25/8 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã điện đàm thảo luận tình hình Afghanistan cũng như việc thành lập chính phủ tại quốc gia Tây Nam Á này, trong đó tính đến lợi ích của tất cả các nhóm dân cư ở Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN