Nvidia đưa Trung Quốc vào dự báo thị trường CPU trị giá 200 tỷ USD

Dự báo về thị trường CPU của hãng vẫn bao gồm Trung Quốc, cho thấy nhà sản xuất chip AI lớn nhất thế giới tiếp tục đặt kỳ vọng dài hạn vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dù các hạn chế công nghệ từ Mỹ ngày càng siết chặt.

Mục tiêu tương lai

Chú thích ảnh
Hình ảnh biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo CNBC, phát biểu với báo giới tại sân bay Songshan ở Đài Bắc hôm 23/5, ông Jensen Huang cho biết Trung Quốc vẫn là một phần trong bức tranh tăng trưởng dài hạn của Nvidia. Khi được hỏi liệu quy mô thị trường CPU mà ông đề cập trước đó có bao gồm Trung Quốc hay không, CEO Nvidia đáp ngắn gọn: “Tôi nghĩ là có”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nvidia đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng vượt ra ngoài thị trường GPU - dòng chip đồ họa vốn là nền tảng huấn luyện các mô hình AI quy mô lớn. Sự nổi lên của “agentic AI” - các hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng tự động thực hiện nhiệm vụ - đang khiến nhu cầu đối với CPU tăng mạnh, mở ra một mặt trận tăng trưởng mới cho ngành bán dẫn.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, ông Huang cho biết dòng vi xử lý trung tâm mới mang tên Vera sẽ giúp Nvidia tiếp cận thị trường CPU trị giá khoảng 200 tỷ USD.

Nvidia đang muốn chứng minh với nhà đầu tư rằng hãng vẫn có thể duy trì tốc độ tăng trưởng bùng nổ nhờ tập khách hàng rộng lớn và các sản phẩm mới, qua đó hướng tới mục tiêu doanh thu hơn 1.000 tỷ USD từ mảng chip AI chủ lực.

Cơ hội quay lại thị trường Trung Quốc

Dù tiếp tục xem Trung Quốc là thị trường chiến lược, Nvidia hiện vẫn đối mặt nhiều rào cản pháp lý trong việc bán các dòng chip AI tiên tiến cho nước này.

Hãng cho biết đã nhận được giấy phép từ chính phủ Mỹ để xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Nvidia vẫn chưa được phía Trung Quốc phê duyệt trong bối cảnh Bắc Kinh đang thúc đẩy phát triển các nhà sản xuất chip nội địa nhằm giảm phụ thuộc công nghệ Mỹ.

Các cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong tháng này cũng chưa tạo ra bước đột phá nào giúp Nvidia nối lại hoạt động bán chip H200 quy mô lớn cho thị trường Trung Quốc. Ông Huang khi đó cũng tham gia phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tới Bắc Kinh.

Hãng tin Reuters tuần trước đưa tin Washington đã cho phép khoảng 10 công ty Trung Quốc mua dòng H200 - chip AI mạnh thứ hai của Nvidia - song đến nay vẫn chưa có lô hàng nào được giao.

“H200 đã được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Thật tuyệt nếu chúng tôi có thể phục vụ thị trường này. Thị trường Trung Quốc rất quan trọng và cũng rất lớn”, ông Huang nói.

Mắt xích chiến lược Đài Loan

Ông Jensen Huang tới Đài Bắc trước thềm triển lãm công nghệ Computex diễn ra vào tháng tới - sự kiện được xem là tâm điểm của ngành bán dẫn và AI toàn cầu.

Trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng nóng lên, các tập đoàn chip lớn cũng tăng cường hiện diện tại Đài Loan - nơi sở hữu chuỗi cung ứng bán dẫn hàng đầu thế giới. Hôm 21/5, Tập đoàn bán dẫn đa quốc gia AMD tuyên bố sẽ đầu tư hơn 10 tỷ USD vào lĩnh vực AI tại Đài Loan nhằm mở rộng năng lực sản xuất và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược.

Khi được hỏi liệu Nvidia có kế hoạch đầu tư tương tự hay không, ông Huang cho biết hãng đã hỗ trợ các đối tác tại Đài Loan “nhiều hơn con số đó” dù chưa từng công bố chính thức.

CEO Nvidia cũng xác nhận sẽ gặp lãnh đạo của Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) trong chuyến đi lần này. Đây là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới và hiện đảm nhiệm phần lớn việc chế tạo các dòng bán dẫn tiên tiến phục vụ làn sóng AI toàn cầu.

Ông Huang cho biết Nvidia đang tăng tốc sản xuất nền tảng Vera Rubin - hệ thống kết hợp CPU Vera và GPU Rubin mới của hãng - điều sẽ khiến nửa cuối năm nay trở thành giai đoạn “rất bận rộn” đối với chuỗi cung ứng công nghệ tại Đài Loan.

Bê bối buôn lậu chip AI

Ngoài vấn đề thị trường, Nvidia cũng đối mặt áp lực liên quan đến việc kiểm soát hoạt động xuất khẩu chip AI.

Các công tố viên Đài Loan hôm 21/5 cho biết đang điều tra nghi ngờ xuất khẩu trái phép các máy chủ AI cao cấp do Super Micro Computer sản xuất, bên trong có chứa chip Nvidia thuộc diện bị Mỹ kiểm soát xuất khẩu.

Khi được hỏi Nvidia có thể làm gì thêm để ngăn chặn tình trạng tuồn chip AI sang Trung Quốc, ông Huang khẳng định công ty đang áp dụng các biện pháp tuân thủ rất nghiêm ngặt và liên tục nhắc nhở đối tác về quy định pháp lý hiện hành.

“Tự bản thân Super Micro phải điều hành công ty của họ. Tôi hy vọng họ sẽ tăng cường và cải thiện việc tuân thủ quy định để tránh những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai”, CEO Nvidia nói.

Hồi tháng 3, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố ba người liên quan đến Super Micro, bao gồm một đồng sáng lập công ty, với cáo buộc hỗ trợ buôn lậu ít nhất 2,5 tỷ USD công nghệ AI của Mỹ sang Trung Quốc, vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu của Washington.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc
Cuộc chơi AI đảo chiều: Khi Trung Quốc không còn cần Nvidia
Cuộc chơi AI đảo chiều: Khi Trung Quốc không còn cần Nvidia

Nvidia được phép bán chip AI cho Trung Quốc, nhưng giờ đây Bắc Kinh lại không muốn mua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN