Núi lửa Lokon ở Inđônêxia phun trào

Rạng sáng 24/4, núi lửa Lokon ở tỉnh Bắc Sulawesi của Inđônêxia đã phun trào.

Giám đốc Trung tâm Thông tin và quan hệ công chúng thuộc Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia (BNPB), ông Sutopo Purwo Nugroho, cho biết người ta có thể cảm thấy mặt đất rung lắc cách đó 5 km. Tuy nhiên, hiện chưa có cảnh báo người dân phải sơ tán. Chính phủ chỉ kêu gọi người dân không tới các khu vực gần núi lửa, tối thiểu trong phạm vi bán kính 2,5 km tính từ chân núi, đồng thời sẵn sàng các biện pháp ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Theo ông Nugroho, có thể sắp xảy ra một đợt phun trào khác.


Núi lửa Lokon hoạt động hồi tháng 7/2011. Ảnh: AFP/TTXVN



Lực lượng phản ứng nhanh của BNPB đã có mặt tại hiện trường, cung cấp hàng cứu trợ cho chi nhánh khu vực Bắc Sulawesi và chi nhánh tại thành phố Tomohon, nơi có miệng núi lửa phun trào.

Giám đốc BNPB khu vực Bắc Sulawesi, ông Hayke cho biết ngọn núi này phun trào nhiều lần trong những tháng gần đây v à có thể tiếp tục phun trào trong thời gian tới. Hiện chính quyền đang duy trì mức độ cảnh báo nguy hiểm cấp III.

TTXVN/Tin tức
Những núi lửa có nguy cơ “thức giấc” năm 2012
Những núi lửa có nguy cơ “thức giấc” năm 2012

Dưới đây là những ngọn núi lửa có nhiều khả năng phun trào trong năm 2012, theo cảnh báo của các nhà nghiên cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN