Nông sản Trung Quốc nhập trái phép vào Hàn Quốc số lượng lớn

Hãng tin Yonhap ngày 10/3 dẫn báo cáo của Tổng cục Hải quan Hàn Quốc trình Ủy ban Kế hoạch tài chính của quốc hội nước này cho thấy 70% hàng nông sản nhập khẩu trái phép vào Hàn Quốc là đến từ Trung Quốc.

Ảnh minh họa.

Nghị sỹ Park Myeong-je thuộc ủy ban trên cho biết theo báo cáo này, trong 3 năm từ 2013 đến 2015, Tổng cục Hải quan Hàn Quốc đã phát hiện 423 vụ nhập khẩu trái phép hàng nông sản vào nước này với trị giá lên tới 124 tỷ won (khoảng 110 triệu USD), trong đó hàng nông sản từ Trung Quốc chiếm 70% với 320 vụ, giá trị khoảng 86,3 tỷ won. Trong số các mặt hàng nhập khẩu trái phép, ớt khô chiếm tỷ lệ lớn nhất do mức chênh lệch lợi nhuận lớn (Hàn Quốc áp thuế nhập khẩu mặt hàng này là 270%) trong khi nhu cầu đối với mặt hàng này tại “xứ sở Kim Chi” là rất cao, tiếp đến là tỏi và đậu tương.

Theo nghị sỹ Park Myeong-je: “Việc gia tăng các vụ nhập khẩu trái phép các mặt hàng nông sản chủ chốt có thể làm trầm trọng thêm tình hình khó khăn của lĩnh vực kinh doanh nông sản ở trong nước, đồng thời đe dọa an toàn sức khỏe người dân do các cơ quan chức năng không thể tiến hành kiểm dịch đối với các lô hàng này”. Ông cho rằng trong thời gian tới các cơ quan chức năng của Hàn Quốc cần phải tập trung tăng cường các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ lĩnh vực này.

Phạm Duy (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)
Nhà hàng Trung Quốc thu phí lọc không khí
Nhà hàng Trung Quốc thu phí lọc không khí

Một nhà hàng tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) thu thêm phí “lọc không khí” trong hóa đơn khách đến ăn đã dấy lên tranh cãi trong dư luận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN