Nông dân Mỹ đang đối mặt với áp lực bị trả đũa thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/7 cáo buộc Trung Quốc nhằm vào nông dân Mỹ một cách “ác ý” và sử dụng họ như một lực đòn bẩy để có được những nhượng bộ trong thương mại từ phía Washington.

Trong một bài đăng mới đây trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump nói rằng Trung Quốc đang nhằm vào nông dân Mỹ, những người mà ông yêu mến và kính trọng, như một cách để khiến ông tiếp tục cho phép Bắc Kinh lợi dụng nước Mỹ. Ông khẳng định nỗ lực “ác ý” ấy sẽ thất bại và nước Mỹ cho đến nay vẫn đang rất tử tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp ở Washington, DC ngày 17/7. Ảnh: AFP/TTXVN.

Cùng ngày, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang cho rằng không ai giành phần thắng trong một cuộc chiến thương mại, đồng thời kêu gọi Mỹ “lắng nghe tiếng nói của lý lẽ ở trong nước và lời khuyến nghị chung của cộng đồng quốc tế, nhận định tình hình và rút khỏi con đường sai lầm, không tiến xa hơn nữa”.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ chi đến 12 tỷ USD để hỗ trợ nông dân nước này khắc phục những thiệt hại mà cuộc chiến thương mại mang lại.
 
Nông dân Mỹ đã trở thành mục tiêu trả đũa của các nước đối với quyết định đánh thuế hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cũng như các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Canada và Mexico. Các nước chịu ảnh hưởng từ các mức thuế này của Mỹ đã lần lượt nhắm vào những mặt hàng nông sản của nước này, bao gồm đậu tương, các sản phẩm từ sữa, thịt và rượu.

Kim ngạch xuất khẩu nông sản của Mỹ đạt 138 tỷ USD trong năm 2017, trong đó đậu tương, mặt hàng xuất khẩu giá trị nhất của nước này, chiếm 21,5 tỷ USD. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Trung Quốc nhập khẩu 12,3 tỷ USD đậu tương từ Mỹ vào năm ngoái.
 
Khánh Ly (Theo Reuters, THX)
IMF đánh giá Mỹ dễ bị tổn thương trước chiến tranh thương mại
IMF đánh giá Mỹ dễ bị tổn thương trước chiến tranh thương mại

Ngày 18/7, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde cảnh báo nền kinh tế Mỹ "đặc biệt mong manh" trước những tác động của cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu, vốn được ước tính có thể gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD cho tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN