Nổ tại nhà hàng Trung Quốc, 14 học sinh thiệt mạng

Chính quyền tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, ngày 11/10 xác nhận vụ nổ xảy ra tại một nhà hàng ở tỉnh này trưa ngày 10/10 làm 17 người thiệt mạng, trong đó có 14 học sinh.


Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: THX/ TTXVN

Số học sinh thiệt mạng nói trên có độ tuổi từ 15 đến 20, đến nhà hàng này từ các trường học gần đó. Ngoài ra, còn có 3 nạn nhân nam giới tuổi từ 33 đến 59 thiệt mạng trong vụ nổ. Nhiều người trong số nạn nhân này tử vong do nhiễm độc khí CO.

Theo điều tra ban đầu, một bình ga bốc cháy vào lúc gần 12 giờ trưa 10/10 tại nhà hàng nằm ở tầng 1 trong một tòa nhà 6 tầng ở tỉnh An Huy. Vụ nổ xảy ra vài phút sau đó đã gây hỏa hoạn. Hơn 30 nhân viên cứu hỏa đã được huy động dập tắt đám cháy sau 30 phút và đã tìm thấy 17 thi thể nạn nhân.

Được biết nhà hàng tư nhân nói trên mở cửa từ ngày 18/8 vừa qua mà chưa có giấy phép chính thức. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

TTXVN/Tin Tức
Triển lãm ảnh về đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc
Triển lãm ảnh về đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc

Từ ngày 11-12/10, tại công viên phía Tây thành phố Daejeon miền Trung Hàn Quốc đã diễn ra triển lãm ảnh về hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN