Nổ lớn làm rung chuyển nhà máy sản xuất vũ khí Mỹ

Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển nhà máy sản xuất vũ khí ở gần thành phố Kansas, bang Missouri, khiến ít nhất 1 công nhân thiệt mạng và 4 người bị thương.

Quang cảnh khu vực Nhà máy Vũ khí quân đội Lake City. Ảnh: military.com

Theo nguồn tin quân đội Mỹ, vụ nổ xảy ra tại Nhà máy Vũ khí quân đội Lake City, nằm ở phía đông thành phố Kansas. Hiện trường là một tòa nhà pha trộn các loại hóa chất. Hiện lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát tình hình. Các cơ quan chức năng đã cử điều tra viên tới thu thập thông tin và chứng cứ xác định nguyên nhân vụ nổ.

Toàn bộ gần 1.800 nhân viên đã được phép về nhà sau vụ nổ và dự kiến sẽ quay trở lại làm việc bình thường trong ngày tiếp theo.

Nhà máy trên được thành lập cách đây hơn 70 năm, cung cấp vũ khí cho quân đội Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Hiện nhà máy này vẫn sản xuất đạn dược cũng như tiến hành các thử nghiệm về độ tin cậy của sản phẩm.


Trước đó, một số vụ nổ cũng đã được ghi nhận tại nhà máy này, trong đó có vụ nổ vào năm 1990 và một vụ vào năm 1981. Hồi năm 2011, 6 người công nhân cũng đã bị thương trong một vụ nổ khác tại cơ sở sản xuất vũ khí này. Nhà máy sản xuất vũ khí này đã từng bị phạt ít nhất ba lần vì không đảm bảo an toàn lao động.

TTXVN/Tin Tức
Nữ hành khách 23 tuổi trấn lột, cưỡng hiếp lái xe taxi 29 tuổi
Nữ hành khách 23 tuổi trấn lột, cưỡng hiếp lái xe taxi 29 tuổi

Một cô gái 23 tuổi ở Ohio, Mỹ đã bị buộc tội cưỡng hiếp và trấn lột một lái xe taxi khi kẻ đồng lõa dùng dao đe dọa người lái xe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN