Nhóm MIKTA họp bàn về hợp tác an ninh

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Quốc phòng nước này Shin Beom-chul đã chủ trì một cuộc họp ăn trưa với các nhà ngoại giao của Mexico, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia ngày 27/3 để thảo luận về hợp tác an ninh giữa các nước này. Đây là cuộc hội đàm quốc phòng đầu tiên của MIKTA - tên viết tắt của 5 nước trên - kể từ cuộc đối thoại quốc phòng cấp thứ trưởng của nhóm diễn ra bên lề một diễn đàn an ninh thường niên tại thủ đô Seoul năm 2016.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul. Ảnh: Yonhap

Tham gia cuộc họp có Đại sứ Indonesia tại Hàn Quốc Gandi Sulistiyanto Soeherman, Đại sứ Australia tại Hàn Quốc Catherine Raper, cùng các quan chức cấp cao của Đại sứ quán hai nước Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul bày tỏ hy vọng các nước trong nhóm sẽ tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp vũ khí theo hướng "cùng có lợi". Ông cũng đề xuất các nước MIKTA hợp tác thúc đẩy các nỗ lực chung trong nhiều lĩnh vực, như ứng phó thiên tai, hoạt động gìn giữ hòa bình, viện trợ nhân đạo và an ninh mạng.

MIKTA được thành lập năm 2013. Các nước thành viên trong nhóm này đều là thành viên của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Israel, Palestine nhất trí hợp tác an ninh và giảm leo thang căng thẳng
Israel, Palestine nhất trí hợp tác an ninh và giảm leo thang căng thẳng

Các quan chức an ninh Israel và Palestine đang nhóm họp tại thành phố Aqaba của Jordan do Quốc vương Abdullah II chủ trì, với mục tiêu nối lại hoạt động hợp tác an ninh và kiềm chế căng thẳng sau loạt vụ đụng độ chết người giữa hai bên thời gian vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN