Nhóm 6 bên chuẩn bị thảo luận ứng phó vụ Triều Tiên thử hạt nhân

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 11/1 cho biết đại diện các nước tham gia tiến trình đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên sẽ tiến hành một loạt cuộc hội đàm trong tuần này để thảo luận việc ứng phó với vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng tuần trước.

Binh sĩ Hàn Quốc dựng rào chắn trên tuyến đường dẫn tới khu công nghiệp Kaesong tại thành phố biên giới Paju của Hàn Quốc, gần khu phi quân sự giữa hai miền, ngày 8/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông cáo báo chí, Bộ trên cho biết đặc phái viên của Hàn Quốc Hwang Joon-kook sẽ hội đàm với đại diện của Mỹ - ông Sung Kim, và đại diện Nhật Bản Kimihiro Ishikane tại Seoul vào ngày 13/1 tới. Tại các cuộc hội đàm này, các bên sẽ thảo luận các biện pháp song phương và đa phương, trong đó có một nghị quyết “mạnh mẽ và toàn diện” của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Sau đó, ông Hwang sẽ sang Trung Quốc ngày 14/1 để hội đàm với ông Vũ Đại Vĩ, đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Bán đảo Triều Tiên.

Hiện Hàn Quốc và Nga đang thu xếp cuộc gặp giữa ông Hwang và người đồng cấp Nga Igor Morgulov. Tiến trình đàm phán sáu bên gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga đã bị đình trệ từ cuối năm 2008.

Cùng ngày 11/1, hãng Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tăng số lượng các chương trình phát thanh tuyên truyền ở toàn bộ 11 địa điểm tại khu vực biên giới nhằm đáp trả việc Seoul nối lại hoạt động tương tự vào ngày 8/1, hai ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch. Đây là vụ thử hạt nhân lần thứ tư của Triều Tiên.

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế sau vụ thử hạt nhân trên của Triều Tiên.
Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ngày 11/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nêu rõ: "Hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á đáp ứng những lợi ích cơ bản của tất cả các bên. Trung Quốc hy vọng tất cả các bên kiềm chế và hành động thận trọng để tránh làm leo thang căng thẳng".

Người phát ngôn trên nhắc lại lập trường của Trung Quốc luôn phản đối Triều Tiên thứ hạt nhân, đồng thời khẳng định "Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với tất cả các bên duy trì liên lạc để đưa vấn đề hạt nhân Triều Tiên trở lại bàn đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên".

TTXVN/Tin Tức
Mỹ cân nhắc điều tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên vào tháng 2
Mỹ cân nhắc điều tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên vào tháng 2

Ngày 10/1, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Mỹ đang cân nhắc triển khai một tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên trong tháng 2 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN