Nhiều người Hàn Quốc không tự giác đeo khẩu trang nơi công cộng

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn Đài phát thanh KBS (Hàn Quốc) cho biết ý thức tuân thủ quy định phòng dịch tại các địa điểm công cộng như quán game, karaoke hay xe bus, tàu điện ngầm tại quốc gia này hiện vẫn bị cho là "rất kém", nhiều người không tự giác đeo khẩu trang.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại khu vực Ikseon-dong ở Seoul, Hàn Quốc ngày 6/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong hai tuần qua, cơ quan phòng dịch tại các địa phương ở Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra 467.000 trung tâm học thêm và phòng karaoke, phát hiện và xử lý trên 11.800 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch. 

Chính quyền thủ đô Seoul cho biết tính đến nay, đã có tổng cộng 193 ca nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 liên quan đến các quán bar ở khu phố Itaewon (quận Yongsan). Sau khi ca nhiễm đầu tiên tại đây được ghi nhận ngày 6/5, ổ dịch không bùng phát mạnh ngay lập tức nhưng lại liên tiếp phát sinh các ca nhiễm liên quan.

Tình hình này đang làm dấy lên lo ngại về khả năng lây lan rộng rãi trong cộng đồng, đặc biệt là tại các địa điểm nhiều người qua lại, sử dụng dịch vụ như trung tâm học thêm, phòng karaoke trên địa bàn thủ đô và khu vực lân cận.

Trong một diễn biến khác, trong cuộc điện đàm ngày 20/5, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc, Tướng Park Han-ki và Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên minh châu Âu, Tướng Claudio Graziano đã thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác chống dịch COVID-19 và các vấn đề an ninh khác.

Thông cáo của JCS cho biết, Tướng Park Han-ki và Tướng Graziano đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng phó với COVID-19 cũng như vai trò của quân đội trong ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề an ninh khác nhau, trong đó có những mối đe dọa phi truyền thống như COVID-19.

Cùng ngày 20/5 trong cuộc họp trực tuyến Hội nghị nguồn lực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương kéo dài 2 ngày, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc, Tướng Suh Wook đã chia sẻ kinh nghiệm của quân đội Hàn Quốc khi đối phó với đại dịch COVID-19 với các chỉ huy quân đội nước ngoài và cam kết tiếp tục hợp tác để chống lại các mối đe dọa an ninh bất thường.

Mạnh Hùng - Thúc Anh (TTXVN)
Trên 100 ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc liên quan đến trung tâm thể dục thể thao
Trên 100 ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc liên quan đến trung tâm thể dục thể thao

Tuy các ca mắc không phải là được phát hiện gần đây song các nhà nghiên cứu tại Hàn Quốc cảnh báo những lớp học trong trung tâm tập luyện thể thao có thể là ổ dịch dễ phát tán virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN