Nhiều báo Mỹ tuyên bố viết hoa từ ‘Đen’ trong các bài viết về chủng tộc

Sau khi thay đổi quy tắc viết hoa từ “Black” (Đen) trong các bài viết có chủ đề về chủng tộc và văn hóa, hãng tin AP của Mỹ hôm 20/7 cho biết họ sẽ không áp dụng quy định tương tự với từ "white” (trắng).

Chú thích ảnh
Hãng tin AP của Mỹ cho biết họ sẽ viết hoa từ “Black” (Đen), viết thường từ "white" (trắng). Ảnh: Getty Images

Hãng tin AP cho biết người da trắng nói chung không có nhiều điểm chung về văn hóa và lịch sử và họ không phải hứng chịu sự phân biệt đối xử vì màu da. Do vậy, hôm 19/6, hãng tin này đã tuyên bố sẽ viết hoa từ "Đen" và sẽ viết thường từ "trắng".

Các cuộc biểu tình sau cái chết của George Floyd, người đàn ông da màu đã bị cảnh sát da trắng ghì cổ đến chết hồi tháng 5, đã khiến nhiều hãng truyền thông phải tranh luận về việc kiểm tra lại quy tắc văn phong và cách trình bày của họ.

“Chúng tôi đồng tình rằng những người da màu đang phải chịu sự phân biệt đối xử bất công. Chúng tôi muốn báo chí phải tiên phong trong việc đòi quyền lợi cho người da màu. Tuy nhiên, việc viết hoa từ ‘trắng’ có nguy cơ cổ xúy một cách âm thầm cho những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ xem cách sử dụng và tư duy này sẽ đi đến đâu, và sẽ đánh giá lại quyết định này theo định kỳ”, ông John Daniszewski, Phó Chủ tịch hãng tin AP, cho biết hôm 20/7.

Một số tờ báo khác như Columbia Journalism Review, Wall Street Journal, New York Times, USA Today, Los Angeles Times, NBC News và Chicago Tribune gần đây cũng tuyên bố sẽ viết hoa từ “Đen” nhưng không viết hoa từ "trắng". Tờ New York Times hôm 5/7 cho rằng từ “trắng” không đại diện cho nền văn hóa và lịch sử chung giống như từ “Đen”.  

Trong khi đó, CNN, Fox News và The San Diego Union-Tribune cho biết họ sẽ viết hoa từ “Trắng”. Các hãng truyền thông này cũng lưu ý rằng sẽ áp dụng quy định này với các từ “Đen”, “châu Á”, “Latinh” và các nhóm dân tộc khác.

Hải Vân/Báo Tin tức
Đức đổi tên ga tàu điện ngầm ở Berlin để phản đối phân biệt chủng tộc
Đức đổi tên ga tàu điện ngầm ở Berlin để phản đối phân biệt chủng tộc

Nhà ga tàu điện ngầm có tên Mohrenstraße (Phố người Moor) thuộc quận Mitte (Trung tâm) ở Berlin, Đức sẽ được đổi tên mới do tên nhạy cảm này bị coi mang ý phân biệt chủng tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN