Nhật - Hàn hợp tác hàn gắn quan hệ song phương

Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo, trong cuộc điện đàm ngày 12/11, các quan chức cấp cao của nước này và Hàn Quốc đã nhất trí tiếp tục đối thoại và hợp tác chặt chẽ để cải thiện quan hệ song phương, vốn rơi xuống mức thấp lịch sử do tranh cãi về lao động cưỡng bức thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) tại cuộc gặp ở Tokyo ngày 9/5/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong cuộc điện đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong Kun, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akiba Takeo đã hối thúc Seoul có động thái nhằm đưa mối quan hệ song phương trở lại bình thường. Quan chức hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của việc hai nước hợp tác song phương cũng như ba bên với Mỹ vì sự ổn định khu vực.

Cuộc thảo luận được thực hiện theo đề nghị của Thứ trưởng Choi Jong Kun, người đảm nhận cương vị này vào tháng 8 vừa qua.

Các cuộc trao đổi chính trị gần đây giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đang mở ra cơ hội "hâm nóng" mối quan hệ lạnh nhạt giữa hai nước, chủ yếu vì vấn đề lao động cưỡng bức thời phát xít Nhật đô hộ Bán đảo Triều Tiên giai đoạn 190-1945.

Cùng ngày, Nhóm nghị sỹ Hàn Quốc thuộc Liên minh nghị sỹ Hàn-Nhật cũng đã có chuyến thăm tới Nhật Bản từ ngày 12-14/11 nhằm tìm kiếm cơ hội cải thiện quan hệ song phương. Dẫn đầu phía Hàn Quốc là nghị sỹ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Kim Jin Pyo, cũng đồng thời là Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hàn-Nhật.

Trước đó, ngày 10/11, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc Park Jie Won có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.  Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc đến thăm Nhật Bản kể từ khi ông Suga nhậm chức vào tháng 9 vừa qua.

Thanh Hải (TTXVN)
Nhật - Hàn bắt đầu đối thoại cấp cao về tranh cãi thương mại
Nhật - Hàn bắt đầu đối thoại cấp cao về tranh cãi thương mại

Ngày 16/12, các quan chức cấp cao Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc đàm phán tại Tokyo, bước đi đầu tiên nhằm tìm cách đạt đột phá trong việc giải quyết tranh cãi thương mại kéo dài nhiều tháng qua gây tổn hại quan hệ kinh tế song phương và có nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN