Nhật Bản thu thập thông tin về vụ tấn công của Mỹ tại Syria

Nhật Bản đang trong quá trình "xác minh sự thật và chi tiết" của cuộc không kích bằng tên lửa hành trình của Mỹ vào một căn cứ Không quân của Syria sáng 7/4.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Sputnik

Phát biểu ngày 7/4 tại phiên họp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Nhật Bản sẽ thu thập thông tin và các phân tích, kể cả thông qua Liên hợp quốc (LHQ). Liên quan tới vụ tấn công bị nghi là sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, ông cho biết Nhật Bản kịch liệt lên án nếu điều này được khẳng định. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản cũng bày tỏ hy vọng các nước liên quan sẽ nhanh chóng làm rõ sự thật.

Sáng 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công bằng tên lửa vào một trong 4 căn cứ không quân ở miền Trung Syria để đáp trả vụ tấn công bị nghi là sử dụng vũ khí hoá học tại Idlib khiến hàng chục dân thường thiệt mạng tại quốc gia Trung Đông này. Đây là vụ tấn công trực tiếp của Mỹ nhằm vào các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al- Assad kể từ khi cuộc nội chiến bùng phát 6 năm trước.
TTXVN/Tin Tức
Video tên lửa Tomahawk lao vùn vụt nhắm đến lãnh thổ Syria
Video tên lửa Tomahawk lao vùn vụt nhắm đến lãnh thổ Syria

Hải quân Mỹ vào ngày 7/4 đã đăng đoạn video ghi lại cảnh “cả binh đoàn” tên lửa Tomahawk được phóng vùn vụt từ biển Địa Trung Hải nhắm vào sân bay quân sự của Syria từ sáng sớm cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN