Nhật Bản: Nước ngầm nhiễm phóng xạ cao gấp 10.000 giới hạn

Công ty Điện lực Tôkyô (TEPCO) ngày 1/4 cho biết đã phát hiện phóng xạ iốt với mức cao gấp 10.000 lần giới hạn cho phép trong nước ngầm gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Một lò phản ứng bị hư hỏng nặng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Ảnh: AP

Mẫu nước ngầm được lấy lúc 10 giờ 10 ở độ sâu 15 mét dưới lò phản ứng số 1. Kết quả kiểm tra cho thấy mức phóng xạ đo được vào khoảng 430 becquerel/mét khối. Một quan chức TEPCO cho biết mức phóng xạ này là "cực kỳ cao".

Trong khi đó, tờ Mainichi của Nhật Bản đưa tin, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch kiểm soát TEPCO bằng việc bơm tiền vào công ty này. Tuy nhiên, chính phủ có thể chỉ nắm giữ dưới 50% cổ phần của công ty này. Một quan chức cho hay, chính phủ Nhật Bản hiện chưa cân nhắc đến khả năng quốc hữu hoá TEPCO.

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN