Nhật Bản, Mỹ ấn định thời gian tổ chức đối thoại chiến lược '2+2'

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản ngày 5/1 thông báo các Bộ trưởng ngoại giao và Bộ trưởng quốc phòng nước này sẽ hội đàm với những người đồng cấp Mỹ theo hình thức trực tuyến trong khuôn khổ đối thoại "2+2" vào ngày 7/1 tới để thảo luận về các vấn đề an ninh.

Thông báo này được được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên đã tiến hành phóng dường như là một tên lửa đạn đạo về phía Biển Nhật Bản. 

Chú thích ảnh
Quốc kỳ của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Trong thông báo phát ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết phía Nhật Bản tham dự đối thoại này có Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, trong khi phía Mỹ có sự tham gia của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. 

Tại cuộc đối thoại lần này, các Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước dự kiến sẽ thảo luận về các thách thức an ninh mà hai nước đang phải đối mặt. Bên cạnh đó, các quan chức cũng sẽ thảo luận về sự hợp tác trong tương lai hướng tới hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP), tăng cường khả năng răn đe và ứng phó của liên minh Nhật-Mỹ, và định hướng hợp tác an ninh-quốc phòng giữa hai nước ở khu vực này.

Giới chức chính phủ Nhật Bản cho biết theo kế hoạch ban đầu, cuộc đối thoại này sẽ diễn ra trực tiếp tại Washington vào ngày 7/1. Tuy nhiên, sự lây lan nhanh của biến thể Omicron ở Mỹ đã buộc giới chức hai nước chuyển sang hình thức đối thoại trực tuyến. 

Đây sẽ là Đối thoại chiến lược ngoại giao-quốc phòng đầu tiên giữa hai nước kể từ sau khi Nhật Bản chuyển giao từ chính quyền Thủ tướng Suga Yoshihide sang chính quyền Thủ tướng Kishida Fumio.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Nhật Bản, Mỹ nhất trí thỏa thuận chia sẻ chi phí cho quân đội đồn trú
Nhật Bản, Mỹ nhất trí thỏa thuận chia sẻ chi phí cho quân đội đồn trú

Tổ hợp truyền thông NHK ngày 21/12 đưa tin Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí Tokyo sẽ chi trả cho Washington 1,55 nghìn tỷ yên, tương đương 13,64 tỷ USD, trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ tháng 4/2022 để duy trì lực lượng binh sĩ Mỹ đồn trú ở quốc gia Đông Bắc Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN