Nhật Bản giải tán Hạ viện trước thềm tổng tuyển cử

Ngày 9/10, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã tuyên bố giải tán Hạ viện, mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba (trái) phát biểu trong phiên thảo luận tại Quốc hội ở Tokyo ngày 9/10/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nội các của Thủ tướng Ishiba phê duyệt kế hoạch giải tán Hạ viện vào sáng 9/10, tức là ngày cuối cùng của phiên họp Quốc hội bất thường.

Theo lịch trình, danh sách bầu cử sẽ được chốt và niêm yết vào ngày 15/10, việc bỏ phiếu và kiểm phiếu sẽ diễn ra vào ngày 27/10.

Nhiệm kỳ hiện tại của các thành viên Hạ viện kết thúc vào tháng 10/2025 và sẽ phải tổ chức bầu cử vào thời điểm đó. Tuy nhiên, theo Hiến pháp Nhật Bản, Thủ tướng có thẩm quyền giải tán Hạ viện.

Diễn biến giải tán Hạ viện diễn ra chỉ 8 ngày sau khi ông Ishiba trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản, được coi là động thái nhanh nhất của một nhà lãnh đạo thời hậu chiến.

Minh Tâm (TTXVN)
Tân Thủ tướng Nhật Bản có bài phát biểu chính sách đầu tiên trước Quốc hội
Tân Thủ tướng Nhật Bản có bài phát biểu chính sách đầu tiên trước Quốc hội

Chiều 4/10, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã có bài phát biểu chính sách đầu tiên sau khi nhậm chức tại phiên họp toàn thể của cả Hạ viện và Thượng viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN