Nhật Bản: 14 người bị thương do bão Khanun

Ngày 10/8, truyền thông Nhật Bản đưa tin ít nhất 14 người đã bị thương sau khi bão Khanun mang theo gió mạnh và mưa lớn trút xuống nhiều khu vực của đảo Kyushu, phía Tây Nam nước này. 

Chú thích ảnh
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão tại Kagoshima, Nhật Bản, ngày 9/8/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo đài truyền hình NHK, bão Khanun gây mưa lớn kỷ lục tại Kyushu, dẫn đến tình trạng ngập úng và gia tăng nguy cơ xảy ra thảm họa. Cơn bão nhiệt đới này đã làm gián đoạn giao thông và khiến 12.000 hộ gia đình ở Kyushu rơi vào cảnh mất điện. Chính quyền địa phương Kyushu đã tiến hành sơ tán hơn 6.000 cư dân đến các nơi trú ẩn ở tỉnh Kumamoto, Nagasaki, Miyazaki và Kagoshima để đảm bảo an toàn. 

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), hiện bão Khanun đang di chuyển về phía Bắc trên eo biển Tsushima. JMA đã cảnh báo về lở đất và lũ lụt khi các dải mưa tuyến tính, thường kéo theo hiện tượng mưa như trút nước, đã hình thành trên các đảo Shikoku và Kyushu, nơi một số khu vực đã hứng chịu lượng mưa gần 1.000 mm kể từ đầu tháng này.

Các dải mưa xuất hiện vào rạng sáng 10/8, kéo dài đến phía Bắc tỉnh Miyazaki cũng như từ các tỉnh Ehime đến Kochi. Các thị trấn và thành phố đã hứng chịu lượng mưa kỷ lục, trong đó có Ino ở tỉnh Kochi, với lượng mưa 332,5 mm trong vòng 6 giờ tính đến 9h sáng cùng ngày. Hai thành phố ở Miyazaki đã kêu gọi cư dân đảm bảo an toàn, bao gồm cả thị trấn Hinokage, nơi có lượng mưa kỷ lục 703 mm trong 72 giờ tính đến 9h sáng cùng ngày.

Trong khi đó, để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Khanun, ngày 10/8, chính quyền thành phố Shangzhi ở tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc, đã yêu cầu tạm ngừng hầu hết các hoạt động sản xuất, giao thông công cộng, doanh nghiệp và trường học đến ngày 12/8.

Theo cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của thành phố, các dịch vụ công cộng thiết yếu sẽ duy trì hoạt động trong thành phố, song tất cả các loại hình kinh doanh khác, các địa điểm du lịch, cơ sở giáo dục và công trường xây dựng đều phải tạm đóng cửa. Một số khu vực của thành phố Shangzhi dự kiến sẽ ghi nhận lượng mưa từ 50-70mm trong khoảng thời gian từ ngày 10-12/8.

Trung tâm phòng chống lũ lụt đã kêu gọi người dân không ra ngoài, đồng thời yêu cầu tất cả các thị trấn, sở, ban, ngành chủ động chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra và sẵn sàng cứu trợ thiên tai trong trường hợp mưa lớn.

Hoàng Châu (TTXVN)
Bão Khanun đổ bộ Hàn Quốc, hàng trăm chuyến bay bị đỉnh chỉ
Bão Khanun đổ bộ Hàn Quốc, hàng trăm chuyến bay bị đỉnh chỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết sáng 10/8, cơn bão Khanun đã đổ bộ vào bờ biển phía Đông Nam nước này và đang di chuyển lên phía Bắc tới các khu vực trong nội địa và thủ đô Seoul. Đây là cơn bão mạnh và đang gây ra mưa lớn trên phạm vi toàn quốc. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN