Nhân vật 'nặng ký' cạnh tranh ghế Thủ tướng Israel với ông Netanyahu

Israel sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 9/4 với nhiều ứng viên nặng ký đối đầu với Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Chú thích ảnh
Ông Benny Gantz và Thủ tướng Binyamin Netanyahu. Ảnh: israelnationalnews

Nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, ông Netanyahu sẽ trở thành thủ tướng tại vị lâu năm nhất trong lịch sử Israel.

Tuy nhiên Bộ trưởng Tư pháp Israel cho biết ngay cả trong trường hợp tái đắc cử, ông Netanyahu vẫn phải đối mặt với việc bị truy tố vì hàng loạt cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Một phiên tòa đã được lên lịch không lâu sau cuộc bầu cử và Thủ tướng Netanyahu đang đối mặt với rủi ro cao.

Tờ Newsweek (Mỹ) cho biết ông Benny Gantz (59 tuổi), cựu Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), được coi là ứng viên hàng đầu có thể giành chiến thắng trước ông Netanyahu.

Năm 2011 khi ông Gantz được bổ nhiệm chức Tham mưu trưởng IDF, Thủ tướng Netanyahu đã hết lòng ca ngợi nhân vật này. Nhưng sau đó, ông Gantz thành lập đảng chính trị riêng có tên "Xanh và Trắng" đồng thời trở thành đối thủ chính của Thủ tướng Netanyahu.

Chuyên gia Dan Arbell tại Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế chia sẻ với tờ Newsweek: “Cùng với hai thành viên khác trong đảng Xanh và Trắng là Moshe ‘Bogie’ Yaalon và Gabi Ashkenazi, đều là cựu Tông tham mưu trưởng của IDF, kinh nghiệm của các lãnh đạo đảng này về vấn đề an ninh là không thể sánh được”.

Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng ông Gantz thiếu kinh nghiệm trên chính trường và chưa có kế hoạch rõ ràng.

Bà Haim Malka tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington D.C. phân tích: “Ông Gantz phải đối mặt với nhiều thách thức. Ông ấy không có guồng máy hỗ trợ vận động tranh cử trên toàn quốc cũng như mạng lưới bảo trợ trong quá trình bầu cử”.

Bà Malka đánh giá ông Gantz có thể lặp lại tình cảnh tương tự chính khách Israel Tzipi Livni của Đảng Kadima trong năm 2009. “Hệ thống bầu cử có thể dẫn đến kịch bản đảng của ông Gantz giành được nhiều phiếu nhưng không thể thành lập chính phủ liên minh. Đó là điều đã xảy ra năm 2009, ông Tzipi Livni giành được nhiều phiếu nhất với tư cách đứng đầu đảng Kadima nhưng lại không vượt qua được Thủ tướng Netanyahu khi ông này thỏa thuận liên minh được với nhiều đảng khác”, bà Malka nhấn mạnh.

Hà Linh/Báo Tin tức
Cựu điệp viên Mỹ tiếp tay cho UAE đột nhập điện thoại nhân sự ngành truyền thông
Cựu điệp viên Mỹ tiếp tay cho UAE đột nhập điện thoại nhân sự ngành truyền thông

Cựu tin tặc làm việc cho tình báo Mỹ đã giúp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đột nhập dữ liệu điện thoại của chủ tịch hãng tin Al Jazeera (Qatar), người dẫn chương trình đài BBC và nhiều nhân sự khác trong ngành truyền thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN