Nhà vận hành Dòng chảy phương Bắc 2 sa thải tất cả nhân viên tại Thuỵ Sĩ

Nord Stream AG, công ty phụ trách xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) của Nga có trụ sở tại Thụy Sĩ, đã sa thải tất cả nhân viên tại thành phố Zug.

Chú thích ảnh
Logo của dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 tại nhà máy ở Chelyabinsk, Nga. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi được biết rằng tất cả nhân viên làm việc tại công ty phụ trách xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 ở thành phố Zug, khoảng trên 140 người, đã bị sa thải”, đài Sputnik (Nga) dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin nói với đài phát thanh RTS của nước này.

Động thái này được đưa ra sau khi Đức ngừng phê duyệt dự án Dòng chảy phương Bắc 2 và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công ty này. Nhà vận hành dự án khí đốt vẫn chưa bình luận về quyết định trên.

Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, một số nước đã tiến hành áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Hôm 22/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ Kinh tế nước này thực hiện các “biện pháp hành chính cần thiết để đình chỉ việc phê duyệt dự án Dòng chảy phương Bắc 2”. Theo Axios, quyết định này được đưa ra sau cuộc tham vấn giữa Chính phủ Đức và chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Về phần mình, Mỹ từ lâu đã tìm cách trở thành người dẫn đầu trong thị trường năng lượng. Hôm 23/2, Washington đã đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào công ty Nord Stream 2 AG và Giám đốc điều hành Matthias Warnig.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chính quyền của ông đã phối hợp chặt chẽ với Đức để đưa ra quyết định đối với Dòng chảy phương Bắc 2. Ông nói: “Tôi đã chỉ đạo chính quyền của mình áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 AG và các nhân viên của công ty này. Quyết định này là một phần trong các lệnh trừng phạt đầu tiên của Mỹ trước hành động của Nga ở Ukraine”.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dài hơn 1.200 km dưới biển Baltic đã hoàn thành hồi tháng 9/2021. Được thiết kế với mục đích tăng gấp đôi công suất vận chuyển khí đốt của Nga trực tiếp sang Đức, dự án sẽ có công suất lên đến 110 tỷ m3/năm nếu đi vào hoạt động. Dự án này trị giá 10,6 tỷ USD. Trong đó, khoảng một nửa chi phí này được tài trợ bởi tập đoàn các công ty châu Âu, bao gồm OMV (Áo), Wintershall Dea (Đức), Engie (Pháp), Uniper (Đức), và Shell (Anh).

Về phần mình, Moskva đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia phương Tây ngừng chính trị hóa Dòng chảy phương Bắc 2 và nói rằng đây là một dự án thương mại có lợi cho cả Nga và Liên minh châu Âu.

Hải Vân/Báo Tin tức
Đức ngừng phê duyệt dự án Dòng chảy Phương Bắc 2
Đức ngừng phê duyệt dự án Dòng chảy Phương Bắc 2

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 22/2 cho biết quá trình phê duyệt dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 đã bị tạm dừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN