Nhà máy điện Onagawa bị tràn nước nhiễm phóng xạ

Cơ quan an toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản ngày 8/4 thông báo, dư chấn mạnh 7,4 độ Richter xảy ra đêm 7/4 đã khiến nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở đông bắc nước này bị tràn nước nhiễm phóng xạ. Tuy nhiên, Công ty điện lực Tohoku, đơn vị vận hành nhà máy Onagawa, cho biết tình hình chưa có gì nguy hiểm.

Một cửa hàng ở thành phố Sendai bị vỡ hết kính sau trận động đất đêm 7/4.


Theo hãng tin AFP, nước nhiễm phóng xạ tràn ra từ các bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng tại tất cả 3 toà nhà chứa lò phản ứng của nhà máy Onagawa. Trong đó, lò phản ứng số 2 của nhà máy Onagawa bị ảnh hưởng nặng nhất khi có 3,8 lít nước tràn ra sàn phòng điều hành. Ngoài ra, các thiết bị kiểm soát áp suất bên trong tòa nhà chứa tuốcbin của lò phản ứng số 3 cũng bị hư hại. Ba trong số 4 đường điện bên ngoài nhà máy này đã bị mất điện, khiến nhà máy Onagawa hiện chỉ còn 1 đường điện sử dụng cho hệ thống làm mát các lò phản ứng.

Tuy nhiên, Công ty điện lực Tohoku cho biết mức phóng xạ rò rỉ thấp hơn nhiều so với mức cần phải báo cáo cơ quan chức năng và chưa có phóng xạ rò rỉ ra môi trường.

Trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đêm 7/4 ở khu vực đông bắc Nhật Bản đã khiến 2 người thiệt mạng, gồm một cụ già 79 tuổi chết do bị sốc và một cụ bà chết do máy thở ôxy bị cắt điện. Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát quốc gia cho biết còn có hơn 130 người bị thương. Trận động đất cũng đã gây mất điện trên diện rộng tại các tỉnh Aomori, Iwate và Akita cũng như một phần của các tỉnh Miyagi và Yamagata.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, quá trình xử lý nước nhiễm phóng xạ cao ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 có thể bị trì hoãn thêm một tuần. Trước khi tiến hành xử lý nước có chứa phóng xạ nồng độ cao, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) còn phải kiểm tra các vết nứt mà trận động đất ngày 11/3 và các dư chấn mạnh sau đó có thể gây ra. Công việc này có thể kéo dài từ một vài ngày cho đến một tuần.
Hiện nay, nước nhiễm phóng xạ nồng độ cao đang làm ngập tòa nhà chứa tuốcbin lò phản ứng số 2 và đường hầm làm bằng bê tông. Mực nước tại đường hầm của lò phản ứng này đã tăng 5 cm trong vòng 24 giờ kể từ 7 giờ sáng ngày 6/4. Điều này đã cản trở quá trình khôi phục hệ thống làm mát lò phản ứng này và gây quan ngại về khả năng tràn nước có nồng độ phóng xạ cao ra ngoài.

Cũng theo TEPCO, áp suất bên trong bể chứa lò phản ứng số 1 đã gia tăng sau khi công ty này bơm khí nitơ vào để ngăn chặn khả năng xảy ra một vụ nổ khí hiđrô tại lò phản ứng này. Ngoài lò phản ứng số 1, TEPCO sẽ bơm khí nitơ vào các lò phản ứng số 2 và 3 của nhà máy Fukushima 1.

Quốc Thịnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN