Nhà lãnh đạo Triều Tiên mời Giáo hoàng Francis thăm Bình Nhưỡng​

Ngày 10/9, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời Giáo hoàng Francis tới thăm Bình Nhưỡng.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom. Ảnh: YONHAP/ TTXVN

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho biết, tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tháng trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sẽ "chào đón nồng nhiệt nếu Giáo hoàng thăm Bình Nhưỡng". Theo ông Kim Eui-kyeom, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến công du châu Âu tuần tới sẽ có cuộc gặp Giáo hoàng Francis và sẽ chuyển lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Giáo hoàng.

Theo kế hoạch, trong chuyến công du châu Âu tuần tới, ông Moon Jae-in sẽ có chặng dừng chân tại Vatican trong 2 ngày 17 - 18/10. Trong cuộc gặp với Giáo hoàng Francis, Tổng thống Hàn Quốc dự định sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Giáo hoàng đối với các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như thảo luận cách thức thắt chặt hợp tác giữa Hàn Quốc và Vatican.

Minh Ngọc (TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trở lại Triều Tiên gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trở lại Triều Tiên gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/10 thông báo Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo sẽ trở lại Triều Tiên vào cuối tuần để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN