Nguyên nhân Malaysia đóng cửa 111 trường học trong hơn 10 ngày

Tính đến ngày 13/3, trong vòng 13 ngày Malaysia đã đóng cửa 111 trường học. Động thái này bắt nguồn từ nghi ngờ rò rỉ hóa chất hôm 7/3 khiến 200 em học sinh, giáo viên và nhiều người khác phải nhập viện.

Chú thích ảnh
Thông báo tạm đóng cửa tại một trường học ở Malaysia. Ảnh: Bernama

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin giới chức trách địa phương cho rằng rác thải độc hại đổ xuống một con sông gần các trường học tại bang miền Nam Johor đã dẫn đến vụ việc ngộ độc. Ngày 7/3, hai trường học Sekolah Kebangsaan Taman Pasir Putih và Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Putih đã phải đóng cửa.

Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Maszlee Malik thông báo: “Dựa trên tình hình hiện tại và tư vấn từ ủy ban xử lý thảm họa, Bộ Giáo dục quyết định đóng cửa 111 trường học tại khu vực Pasir Gudang ngay lập tức”.

Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết việc đóng cửa các trường học là cần thiết bởi nền nhiệt độ cao hiện nay có thể dẫn đến thêm phản ứng hóa học liên quan tới chất thải độc hại. Hiện vẫn chưa rõ chất thải độc hại bị thả xuống sông là gì.

Trước đó, Bộ trưởng Maszlee nhận định trên mạng xã hội Facebook rằng tình hình “đang ngày càng nghiêm trọng”. Tính đến ngày 11/3, có 44 nạn nhân vẫn điều trị trong bệnh viện, 33 trường hợp trong số này là học sinh.

Nghi phạm lái xe tải đổ chất thải xuống sông đã phải hầu tòa vào ngày 14/3 và có khả năng phải nhận mức án 5 năm trong tù nếu thực sự vi phạm luật bảo vệ môi trường.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nổ kinh hoàng tại khu chợ sầm uất, hàng chục người thương vong
Nổ kinh hoàng tại khu chợ sầm uất, hàng chục người thương vong

Đã có ít nhất 8 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương sau vụ nổ kinh hoàng xảy ra đêm 13/3 rạng sáng 14/3 (giờ Việt Nam) tại một khu chợ sầm uất ở quận Goof Gadud Burey, thuộc khu vực Vịnh ở miền Nam Somalia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN