Pakistan thử 'vũ khí thông minh' tự sản xuất

Không quân Pakistan đã thử thành công tên lửa do quốc gia này tự sản xuất và công bố là “vũ khí thông minh”.

Chú thích ảnh
Tiêm kích JF-17 Thunder của Pakistan. Ảnh: Reuters

Kênh RT (Nga) cho biết Pakistan đồng thời khẳng định sẽ đáp trả bằng toàn bộ lực lượng nếu nước ngoài gây hấn.

Không quân Pakistan ngày 12/3 công bố “vũ khí thông minh” này là tên lửa không đối đất trang bị cho tiêm kích JF-17 Thunder. Tuy nhiên, quân đội Pakistan không công bố thêm đặc tính chi tiết nào về tên lửa mới này mà chỉ đăng tải đoạn video về cuộc thử nghiệm.

Trong video, tiêm kích JF-17 Thunder phóng tên lửa mới vào mục tiêu định sẵn trên mặt đất (nguồn: RT).

Thống chế Không quân Pakistan Mujahid Anwar Khan đã hết lời ca ngợi cuộc thử nghiệm thành công này.

Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai quốc gia láng giềng Nam Á đang căng thẳng. Ngày 26/2, chiến đấu cơ Ấn Độ thả bom vào vùng Balakot bên phía Pakistan, nằm ngay sát đường LoC - ranh giới phân chia Kashmir làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát. Ấn Độ khẳng định vụ tấn công này nhằm vào cơ sở huấn luyện khủng bố.

Đến ngày 27/2, Pakistan tuyên bố bắn hạ 2 chiến đấu cơ Ấn Độ tại khu vực Kashmir.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tín hiệu lạc quan sau khẳng định phi hạt nhân hóa ‘hoàn toàn’ của Triều Tiên
Tín hiệu lạc quan sau khẳng định phi hạt nhân hóa ‘hoàn toàn’ của Triều Tiên

Một ấn phẩm tuyên truyền của nhà nước Triều Tiên ngày 12/3 khẳng định quốc gia này cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn, như một tín hiệu ám chỉ Bình Nhưỡng sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Mỹ sau Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN