Hình minh họa. Ảnh: THX/TTXVN
Các chuyên gia y tế đã đưa ra những biện pháp đơn giản nhằm giảm bớt tác động của đợt nắng nóng đang thiêu đốt Hà Lan. Phần lớn nhà ở tại Hà Lan được xây dựng để thích nghi với kiểu thời tiết lạnh và ẩm đặc trưng của Bắc Âu.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 6, bà Eline Coolen, điều phối viên ứng phó nắng nóng của Viện Y tế Công cộng thành phố Amsterdam, đã kêu gọi người dân treo rèm hoặc ga trải giường bên ngoài cửa sổ để ngăn ánh nắng Mặt Trời chiếu trực tiếp.
Trong khi đó, Chính phủ Hà Lan đã kích hoạt kế hoạch ứng phó nắng nóng trên phạm vi toàn quốc, đồng thời ban hành hướng dẫn chăm sóc người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương. Các nhà nghiên cứu cũng đang thử nghiệm nhiều giải pháp làm mát đô thị, từ cây xanh nhân tạo đến các tác phẩm nghệ thuật tạo bóng râm nhằm giảm nhiệt cho mặt đường và người đi bộ.
Theo Viện y tế công cộng quốc gia Hà Lan (RIVM), có ba cấp độ hành động để đối phó với nắng nóng, đó là hành vi, nhà ở và thiết kế đô thị.
Ông Werner Hagens, điều phối viên kế hoạch ứng phó với sóng nhiệt của Hà Lan, cho biết nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng các chiến dịch nâng cao nhận thức dường như giúp làm giảm số ca tử vong trong các đợt nắng nóng.
Ông phân tích: “Có thể thực hiện nhiều thay đổi trong không gian đô thị như tăng diện tích cây xanh, đồng thời cải tạo các công trình bằng cách lắp đặt hệ thống che nắng hoặc áp dụng những giải pháp làm mát khác. Bên cạnh đó, cũng cần cung cấp cho người dân những hướng dẫn giúp họ giảm thiểu tác động của nắng nóng khi sinh hoạt trong các tòa nhà. Nhiệt độ cao có thể gây nguy hiểm cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương về sức khỏe và những biện pháp trên sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro".
Giáo sư Bert Blocken tại Đại học Heriot-Watt (Anh) vốn ủng hộ các giải pháp thay thế cho điều hòa, lập luận: “Chúng ta cần giữ cho các tòa nhà luôn mát mẻ, lý tưởng nhất là không phải phụ thuộc vào các thiết bị làm mát chủ động. Việc thích ứng khí hậu đối với từng công trình là rất quan trọng, nhưng hiện nay nhiều tòa nhà vẫn được thiết kế với những mặt tiền lớn bằng kính hấp thụ nhiều nhiệt”. Ông lưu ý rằng rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra cách tốt nhất để giữ cho một tòa nhà mát mẻ đơn giản chỉ là tránh ánh nắng Mặt Trời.
Theo ông Blocken, bên cạnh việc sơn trắng các mái nhà bằng phẳng để phản xạ nhiệt và đầu tư hệ thống rèm che, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tăng cường mảng xanh, bao gồm mái xanh, tường cây, các công viên lớn, hàng cây và không gian xanh trong đô thị.
Giáo sư Jeroen Kluck tại Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, cho biết cây xanh nhân tạo, giàn che phủ cây leo... đều có thể giúp người đi bộ cảm thấy mát mẻ hơn, đồng thời góp phần điều hòa nhiệt độ môi trường ở một mức độ nhất định.
Dự báo nắng nóng sẽ dữ dội hơn từ ngày 22/6 trên khắp châu Âu, buộc nhiều nước phải đưa ra cảnh báo và áp dụng các biện pháp ứng phó đặc biệt.
Đợt nắng nóng hiện nay khiến cả châu Âu phải hứng chịu cái nóng như thiêu đốt, khiến các sự kiện ngoài trời bị hủy bỏ, hoạt động giao thông bị gián đoạn, trường học phải đóng cửa và nhân viên văn phòng được yêu cầu làm việc tại nhà, trong khi chính quyền đưa ra cảnh báo về sức khỏe để bảo vệ người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương.
Ông Akshay Deoras, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Khoa học khí quyển quốc gia thuộc Đại học Reading (Anh) cho rằng nguyên nhân dẫn đến các mức nhiệt kỷ lục hiện nay là biến đổi khí hậu do con người gây ra.