Người biểu tình Thái Lan sẵn sàng dùng vũ lực

Ngày 9/12, những người biểu tình ở Thái Lan sẵn sàng dùng vũ lực để mở cổng của Tòa nhà chính phủ. Họ đang đợi lệnh của thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban.

Những người biểu tình tại khu vực tòa nhà chính phủ ở Bangkok ngày 9/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo tuyên bố của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân Thái Lan, ông Suthep sẽ có bài phát biểu quan trọng vào tối 9/12 tại Văn phòng Thủ tướng.

Cùng ngày, Phong trào "Áo đỏ" ủng hộ chính phủ Thái Lan đã quyết định hủy cuộc tuần hành quy mô lớn dự kiến tổ chức tại tỉnh Ayutthaya lân cận với thủ đô Bangkok vào ngày 10/12.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra sáng cùng ngày tuyên bố sẽ giải tán Hạ viện.


TN (theo THX)
Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử ngày 2/2/2014
Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử ngày 2/2/2014

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Teerat Ratanasevi cho biết trong cuộc họp ngày 9/12, nội các nước này đã quyết định sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 2/2/2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN