Ngừng bắn ở Đông Ukraine trong 48 giờ tới?

Hãng tin DPA (Đức) ngày 12/2 đưa tin: Đại diện các bên tham dự đàm phán tại Minsk (Belarus) có kế hoạch áp dụng lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine trong vòng 48 giờ tới.

Diễn biến đột phá này có thể sẽ được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Normandie (Đức, Nga, Pháp, Ukraine), DPA dẫn lời các nguồn tin cho biết. Văn bản sau khi được thông qua tại hội đàm thượng đỉnh ở Minsk sẽ còn phải được các đại diện của Nhóm Tiếp xúc và lãnh đạo Cộng Hòa Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng ký thông qua.

Lãnh đạo Nhóm Normandie tham dự họp thượng đỉnh tại Minsk. Ảnh: TASS


Trong một diễn biến khác, kênh truyền hình CNN (Mỹ) đưa tin, các nhà lãnh đạo 4 nước đã đạt được thỏa thuận về các điểm chính yếu nhất, liên quan đến việc rút vũ khí hạng nặng, thiết lập khu vực phi quân sự và quy chế đối với vùng Donbass.

Hiện tại, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Ukraine Petro Porsoshenko và Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn đang có các cuộc thảo luận marathon, kéo dài sang giờ thứ 14.


HT (Theo TASS)

Đàm phán Minsk sang giờ thứ 12 căng thẳng
Đàm phán Minsk sang giờ thứ 12 căng thẳng

Cuộc đàm phán giữa lãnh đạo 4 nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức diễn ra tại Cung Độc lập ở thủ đô Minsk của Belarus đã bước sang giờ thứ 12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN