Ngoại trưởng Zimbabwe tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Zimbabwe, ông George Charamba, ngày 20/1 cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Sibusiso Moyo, đã qua đời, một ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Zimbabwe Sibusiso Moyo. Ảnh: 263chat

Theo ông Charamba, Ngoại trưởng Moyo đã qua đời tại một bệnh viện địa phương vào ngày 20/1. Ông là bộ trưởng thứ 3 trong Chính phủ Zimbabwe tử vong do mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch xuất hiện ở nước này vào tháng 3/2020.

Làn sóng mắc COVID-19 đang tăng nhanh tại Zimbabwe, với số ca nhiễm và tử vong trong những ngày đầu năm 2021 bằng hơn một nửa trong tổng số 28.675 ca mắc và 825 ca tử vong ở nước này.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế Bồ Đào Nha Siza Vieira đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông là thành viên thứ 3 trong Nội các Bồ Đào Nha mắc COVID-19 trong vòng 1 tuần.

Ông Vieira đã tự cách ly ở nhà kể từ ngày 16/1 như một biện pháp phòng ngừa, sau khi Bộ trưởng Tài chính Joao Leao mắc COVID-19 sau cuộc họp với các quan chức hàng đầu Liên minh châu Âu (EU). Bộ trưởng Kinh tế Vieira và Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cũng tham dự cuộc họp trên.

Tính đến nay, Bồ Đào Nha ghi nhận tổng cộng 566.958 ca mắc COVID-19, trong đó 9.246 trường hợp tử vong. Nước này đã phải áp đặt lại lệnh phong tỏa vào ngày 15/1 nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh.

* Giới chức y tế thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 20/1 cho biết đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh cùng ngày đã áp đặt phong tỏa quận Đại Hưng ở thành phố này sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Giới chức Bắc Kinh cho biết trong 24 giờ qua thành phố này đã ghi nhận 7 ca nhiễm mới, trong đó có 6 ca ở quận Đại Hưng.

Nhà chức trách đã quy định toàn bộ 1,6 triệu người dân ở quận này không được rời khỏi Bắc Kinh. Những người cần rời khỏi thành phố phải có giấy phép đặc biệt của chính quyền và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày.

Chính quyền quận Đại Hưng cũng yêu cầu đóng cửa các cơ sở giáo dục, trong khi các cơ sở đặc biệt như nhà an dưỡng và viện phúc lợi phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, các phương tiện giao thông công cộng trong quận cũng giảm hoạt động xuống còn 75% công suất.

* Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo số ca tử vong tại nước này đã vượt 10.000 người. Trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận thêm 64 ca tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi lên 10.042.

Bên cạnh đó, Philippines cũng có thêm 1.862 ca mắc mới. Tính đến nay, nước này ghi nhận 505.939 trường hợp mắc COVID-19.

Ngọc Hà (TTXVN)
Hy Lạp phát hành giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 số
Hy Lạp phát hành giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 số

Dịch vụ báo chí của Thủ tướng Hy Lạp cho biết nước này đã bắt đầu phát hành chứng chỉ tiêm chủng kỹ thuật số cho tất cả các công dân đã được tiêm phòng virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN