Ngoại trưởng Mỹ thảo luận với Quốc vương Oman về hợp tác song phương

Ngày 27/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc gặp với Quốc vương Oman Haitham bin Tariq al-Said trong khuôn khổ chuyến công du tới các nước Trung Đông.

Chú thích ảnh
Quốc vương Oman Sultan Haitham bin Tariq al-Said (phải) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Muscat, ngày 27/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn chính thức của Oman (ONA), tại cuộc gặp, hai bên đã đánh giá các khía cạnh của hợp tác song phương dựa trên các mối quan hệ mạnh mẽ giữa hai nước. 

Sau cuộc gặp, trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Pompeo cho biết hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng của việc xây dựng hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực thông qua một Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đoàn kết. Ông cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác về an ninh và kinh tế giữa hai nước.

Ngoại trưởng Pompeo là quan chức phương Tây cấp cao đầu tiên gặp Quốc vương Haitham bin Tariq al-Said. Kể từ khi kế nhiệm cố Quốc vương Qaboos bin Said vào đầu năm nay, Quốc vương Haitham đã cam kết duy trì chính sách ngoại giao không can thiệp và trung lập của Oman. Trước đó, phía Oman đã hoan nghênh thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Israel, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ với Palestine.

Oman là là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Trung Đông của Ngoại trưởng Pompeo. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã tới Jerusalem, Sudan, Bahrain và  UAE. Mục đích của chuyến công du là thúc đẩy các nước Arab bình thường hóa quan hệ với Israel, sau thỏa thuận lịch sử giữa Israel và UAE với sự trung gian của Mỹ được công bố ngày 13/8 vừa qua. 

Trong chuyến công du ngắn tới UAE, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông đã thảo luận về xung đột tại Libya với người đồng cấp nước chủ nhà Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan. Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao UAE, hai nhà ngoại giao này đã thảo luận về việc hỗ trợ giảm leo thang căng thẳng, thiết lập một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Libya và đoàn kết vùng Vịnh.

Đặng Ánh (TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ thảo luận với giới chức Bahrain về an ninh khu vực
Ngoại trưởng Mỹ thảo luận với giới chức Bahrain về an ninh khu vực

Ngày 26/8, trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc thảo luận với giới chức Bahrain về vấn đề ổn định khu vực và đoàn kết vùng Vịnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN