Ngoại trưởng Cuba thăm Tây Ban Nha lần đầu tiên sau gần 1 thập kỷ

Ngày 17/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã chào đón Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla thăm và làm việc tại thủ đô Madrid.

Đây là chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của một ngoại trưởng Cuba kể từ năm 2008, khi người tiền nhiệm của ông Parrilla là Ngoại trưởng Felipe Perez Roque có chuyến công du Madrid.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla. Ảnh: Kim Chung/Phóng viên TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Rajoy và Ngoại trưởng Parrilla đã thảo luận về mối quan hệ song phương cũng như mối quan hệ giữa Cuba và Liên minh châu Âu (EU) sau khi hai bên ký Thỏa thuận Hợp tác và Đối thoại chính trị hồi tháng 12 năm ngoái. Thỏa thuận này là văn bản đầu tiên tạo hành lang pháp lý cho mối quan hệ EU - Cuba. Đây cũng là cơ sở cho đối thoại chính trị sâu rộng, cải thiện quan hệ hợp tác song phương và thiết lập các hành động chung để phối hợp trong các mối quan hệ đa phương.


Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Cuba đã hội kiến Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI tại Cung điện Zarzuela với sự tham dự của Ngoại trưởng Tây Ban Nha Alfonso Dastis.


TTXVN/Tin Tức
Thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam-Cuba
Thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam-Cuba

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã tiếp Đoàn Viện Cuba hữu nghị giữa các dân tộc (ICAP) do nữ nhà văn, nhà báo Marta Rojas Rodrigues, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam làm Trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 13-19/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN